Không khởi tố vụ nổ súng sát hại 2 lãnh đạo Yên Bái

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết, hung thủ bắn tử vong 2 lãnh đạo cấp cao tỉnh Yên Bái đã tử vong vào ngày 15h26 ngày 18.8.

Không khởi tố vụ nổ súng sát hại 2 lãnh đạo Yên Bái - 1

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu

Chiều 18.8, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ bắn tử vong Bí Thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn do hung thủ đã tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, hung thủ nổ súng bắn ông Cường và ông Tuấn là Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái.

Thông tin tới báo chí tại buổi họp báo về vụ sát hại ông Cường và ông Tuấn, Thiếu tướng Chiêu cho biết, nghi phạm Đỗ Cường Minh đã tử vong vào lúc 15h26 phút hôm nay 18.8. Theo quy định, do hung thủ đã chết nên cơ quan cơ điều tra sẽ không khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Theo ông Chiêu, khẩu súng ông Minh sử dụng sát hại 2 lãnh đạo cấp cao của tỉnh Yên Bái là súng K59. Khẩu súng được cấp cho ông Minh sử dụng và giấy phép sử dụng vẫn còn thời hạn.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ tại phòng ông Cường và ông Tuấn bị sát hại mỗi phòng 4 đầu đạn. Khẩu súng tìm thấy ở phòng ông Tuấn đã hết đạn, nòng súng thò ra và không có hệ thống giảm thanh.

Khi PV đặt câu hỏi khi xảy ra vụ nổ súng cán bộ gần đó có nghe thấy tiếng súng không? Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết, đối tượng bắn ông Phạm Duy Cường ở phòng trước khi sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn tiếp tục gây án. Tuy nhiên, phòng Bí thư Cường tương đối kín và tiếng súng K59 nổ không lớn nên nhiều người không nghe thấy.

Khi ông Minh bắn ông Tuấn thì mọi người nghe thấy tiếng súng đã xông vào mới phát hiện sự việc đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Yên Bái và Bộ Công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN