Khởi tố “mẹ mìn” bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV

Cơ quan Công an quận 5, TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với “mẹ mìn” gây ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh táo tợn tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TP.HCM.

Chiều 27/3, Công an quận 5, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1977, ngụ quận 3, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) về hành vi chiếm giữ trẻ em.

Theo điều tra bước đầu, cách đây 3 năm, Thủy chung sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Nghĩa Em (SN 1978, ngụ huyện Nhà Bè). Tháng 3/2013, Thủy phát hiện mình có thai, nhưng mấy tháng sau bị hư thai.

Khởi tố “mẹ mìn” bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV - 1

Sản phụ N.T.P.T - Người có con bị bắt cóc ngay tại bệnh viện

Trưa 16/3, Thủy đến Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, tiếp cận sản phụ N.T.P.T (SN 1984, quê tỉnh Trà Vinh) cùng bà L.T.K.D (mẹ sản phụ T.). Thủy gạ bán cháu bé mới sinh giá 20 triệu đồng nhưng bà D. không đồng ý. Sau đó, Thủy nảy ra ý định bắt cóc con của sản phụ T. về giả làm con mình để níu kéo hạnh phúc với Em.

Đến 19h tối 17/3, lợi dụng lúc bà D. xuống dưới cổng bệnh viện mua cháo cho con gái, thấy sản phụ T. bị thiểu năng không tỉnh táo, Thủy giả vờ xin bế cháu bé rồi bỏ trốn khỏi bệnh viện. Sau khi bắt cóc cháu bé, Thủy đưa về nhà chồng ở huyện Bình Chánh nói là con mình mới sinh.

Khởi tố “mẹ mìn” bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV - 2

Cháu bé sơ sinh được thủ phạm giao trả lại cho gia đình sản phụ N.T.P.T

Đến ngày 19/3, đọc báo biết được Thủy chính là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc táo tợn tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, Em thuyết phục Thủy đem cháu bé trả lại cho gia đình sản phụ T..

Theo cơ quan điều tra, lời khai của Thủy còn nhiều mâu thuẫn cần phải được làm rõ có hay không Thủy bắt cháu bé nhằm mục đích bán kiếm tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN