HS lớp 7 bị đánh hội đồng: "Hiệu trưởng từ chức rất dũng cảm"

Khi được hỏi, lãnh đạo một số trường cho rằng hành động xin từ chức của hiệu trưởng trường “nữ sinh bị đánh hội đồng” là dũng cảm và đáng được hoan nghênh.

Trong lá đơn tường trình gửi lên UBND TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, ông Phan Thanh Nguyên - Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng đã nêu nguyện vọng xin từ chức. Lý do ông Nguyên đưa ra là nhận thấy bản thân mình phải chịu trách nhiệm cao nhất trước vụ việc nữ sinh lớp 7 của trường bị đánh hội đồng.

HS lớp 7 bị đánh hội đồng: "Hiệu trưởng từ chức rất dũng cảm" - 1
Vụ việc nhóm học sinh đánh hội đồng một bạn nữ bằng ghế nhựa tại Trường THCS Lý Tự Trọng thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua (ảnh cắt từ clip).
Quyết định xin từ chức của Hiệu trưởng Phan Thanh Nguyên nhận được sự đồng tình của lãnh đạo nhiều trường.

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Ba Đình, Hà Nội), để xảy ra việc học sinh bị đánh hội đồng ngay trong lớp học cách đây 2 tháng mà nhà trường không hay biết đã thể hiện sự thiếu quan tâm học sinh của giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường. Trong trường hợp này, người đứng đầu nhà trường phải đứng ra nhận trách nhiệm.

“Đó là hành động dũng cảm, nhưng ít người dám quyết định. Đặc biệt khi ở nước ta văn hóa từ chức chưa phổ biến, thầy Nguyên đã dám nhận trách nhiệm cao nhất trước phụ huynh và học sinh. Ở nhiều nước, để xảy ra tình trạng trên, không chỉ có hiệu trưởng mà người quản lý cấp cao hơn cũng phải từ chức”, ông Lâm nói.

Theo Hiệu trưởng Lâm, việc từ chức sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy Nguyên. Thầy Nguyên sẽ có thời gian rút kinh nghiệm quản lý, trau dồi thêm nghiệp vụ sư phạm ở vị trí giảng dạy.

Hiệu trưởng Lâm chia sẻ: “Tôi tin rằng khi thầy Nguyên trau dồi đủ kinh nghiệm, với bản lĩnh đó, thầy sẽ tiếp tục được tín nhiệm bầu làm hiệu trưởng hoặc giữ vị trí cao hơn. Cá nhân tôi nghĩ nếu trong hoàn cảnh như thầy Nguyên, tôi cũng sẽ từ chức”.

Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Phó hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cũng cho rằng, việc xin từ chức của thầy Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng là một hành động đẹp.

“Khi sự việc diễn ra, thầy Hiệu trưởng thấy buồn vì không làm tốt được công việc của mình và xin từ chức. Hành động này chứng tỏ đó là người thầy có lòng tự trọng cao, một nhân cách đáng quý”, bà Nga chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Phó hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, lỗi không phải của thầy Hiệu trưởng, mà có nhiều nguyên nhân, từ gia đình, tác động từ xã hội… Thầy Nguyên không nên từ chức mà cùng với ban giám hiệu nhà trường họp rút kinh nghiệm, đưa ra các phương án tốt hơn nữa trong giáo dục học sinh, phát huy tốt các đoàn thể trong trường, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp sát sao với các thành viên lớp hơn.

Theo bà Nga, Hiệu trưởng Nguyên nên khắc phục lỗi bằng cách giáo dục đạo đức học sinh, có các buổi sinh hoạt đạo đức trong trường lớp để các em biết và tránh. Kết hợp nhiều biện pháp để tạo ra luồng sinh khí mới, giúp giáo dục đạo đức học sinh tốt hơn, từ đó các em mới tiến bộ được.
Ngày 13.1, do từ chối việc sai vặt, em P (học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng, TP.Trà Vinh) đã bị nhiều bạn học đánh hội đồng. Vụ việc được một học sinh trong lớp dùng điện thoại ghi lại. Đến ngày 8.3, clip xuất hiện trên Internet gây làn sóng phẫn nộ.

Có 9 học sinh liên quan đến vụ việc bị xử lý kỷ luật. Trong đó, lớp trưởng lớp 7/5, học sinh quay clip và nam sinh ném chồng ghế vào đầu nạn nhân bị buộc thôi học một tuần. Một học sinh nữa được cho là liên đới vụ việc bị khiển trách. 5 học sinh còn lại bị cảnh cáo trước toàn trường.

Liên quan đến vụ việc, Hiệu trưởng Phan Thanh Nguyên cùng Hiệu phó phụ trách Võ Thanh Vũ; giáo viên chủ nhiệm Võ Thành Tất và Tổng phụ trách đội Thạch Minh Tâm bị tạm đình chỉ 1 tháng. Trong thời gian tạm đình chỉ, những cán bộ này sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân để có hướng xử lý.

Trong lá đơn tường trình gửi lên UBND TP.Trà Vinh, ông Phan Thanh Nguyên đã nêu nguyện vọng xin từ chức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định - Công Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN