Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế

Vụ lật tàu xảy ra lúc 14h37 ngày 20.2 tại km 738+200 tuyến đường sắt Bắc-Nam, thuộc địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 1

Ghi nhận tại hiện trường, tàu SE2 có 11 toa kể cả đầu máy, 5 toa trật khỏi đường ray, đầu máy biến dạng. 

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 2

Trên tàu có khoảng hơn 210 hành khách, song các toa bị lật rất ít khách, trong đó có một số hành khách là người nước ngoài. 

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 3

Hiện tại, Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên - Huế đang điều động xe trung chuyển 200 khách lên TP.Huế.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 4

Các lực lượng đang bàn phương án nhanh chóng cứu nạn cứu hộ, đưa các toa tàu bị lật ra khỏi đường ray. Tuy nhiên, toàn tuyến đường sắt đang bị gián đoạn.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 5

Tàu SE2 chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh-Hà Nội, khi đi đến km 738+200 tuyến đường sắt Bắc-Nam, thuộc địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. đã đâm vào xe tải mang BKS 15C-02691 đang chạy trên đường ngang.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 6

Vụ tai nạn khiến xe tải bị đâm nát phần đầu, lật sang phía bên phải hướng tàu chạy; 5 toa tàu bị lật ra bên đường; 2 người trên xe tải gồm Lê Bá Dũng (sinh năm 1979) và Lê Văn Tuấn (chưa rõ năm sinh) cùng trú tại TX Hương Thủy chết tại chỗ, Phó tàu phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng (sinh năm 1984) cũng tử vong; nhân viên trên tàu bị thương đang được cấp cứu.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 7

Ngay sau vụ tai nạn, Công an tỉnh đã điều nhiều lực lượng tham gia ứng cứu. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 8

Tại Ga Huế, tất cả đã được huy động về tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc để tập trung cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 9

Theo nhiều nhân viên ở đây, hiện vẫn chưa có kế hoạch gì từ khâu vận chuyển, đưa đón, hỗ trợ hành khách ở các chuyến tàu có khả năng mắc kẹt tại Huế. Tất cả vẫn đang chờ thông tin từ hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 10

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 11

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe ben 3 người chết ở Huế - 12

HIện trường vụ tai nạn

Ông Đào Duy Hoạch - Phó Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã dùng ô tô chuyển tải hơn 200 hành khách có mặt trên chuyến tàu gặp nạn ra ga Huế. Sau đó, các hành khách tiếp tục lên tàu hỏa tiếp tục hành trình về Hà Nội.

“Hiện tại chúng tôi đang bàn phương án đưa các toa tàu, đầu tàu gặp nạn ra khỏi đường ray, có thể sẽ dùng cẩu loại lớn để cẩu toa tàu. Sớm nhất, đêm nay tuyến đường sắt mới có thể thông”, ông Hoạch chia sẻ.

Theo ông Hoạch, hiện tại, chưa có thống kê các chuyến tàu bị ảnh hưởng. Đối với các chuyến tàu Bắc Nam đến Hà Nội và ngược lại, đơn vị sẽ thực hiện việc chuyển tải hành khách cho đến khi thông đường sắt.

Nguyễn Đức

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.P ([Tên nguồn])
Thừa Thiên - Huế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN