Hải Phòng: "Cẩu tặc" bị đánh chết, đốt xe

Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 8/4, tại xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng. Nạn nhân là Nguyễn Bá Trinh (29 tuổi, trú tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo).

Theo thông tin được biết, trước đó người dân xã Hiệp Hòa đã có nhiều gia đình bị "câu" trộm chó mà người dân không bắt được thủ phạm nên đã vô cùng bức xúc nên đã có một tổ phục kích để bắt đối tượng thường xuyên "câu" trộm chó vào ban đêm trên địa bàn.

Đến đêm ngày 8/4, khi những người dân trong xã Hiệp Hòa phát hiện Nguyễn Bá Trinh đi xe máy đang câu trộm chó. Ngay lập tức, người dân liền hô hoán mọi người trong xã cùng nhau đuổi bắt.

Hết đường đào tẩu vì tất cả các ngả đường ra vào xã đều bị người dân chốt chặn, Trinh cùng phương tiện là chiếc xe máy đã bị bắt tại trận. Sau đó, nhiều người dân đã lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay, khiến Trinh bị thương nặng rất nặng. Chiếc xe máy của người thanh niên này cũng bị người dân châm lửa đốt cháy rụi.

Đến khi Trinh bất tỉnh thì lực lượng chức năng mới có mặt tại hiện trường đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên Trinh đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Được biết, chỉ thứ 4 tuần sau, gia đình sẽ tổ chức tiệc cưới cho Nguyễn Bá Trinh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Tẩu (Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN