Đồng Nai: Bò tót nặng 200kg nghi bị bắn chết lấy thịt

Sự kiện: Đồng Nai

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai ngày 28-2 đang khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc một con bò tót nghi đã bị giết hại để lấy thịt

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm Kiểm lâm Suối Vạn- Khu Bảo tồn Thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai trong lúc tuần tra đã phát hiện một con bò tót nặng khoảng 200kg bị chết tại tiểu khu 105, trong khu bảo tồn, thuộc địa giới ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu- Đồng Nai.

Xác bò tót bị bỏ giữa khu đất trống, thịt bị xẻo mang đi gần hết, riêng đầu bò tót còn nguyên, nội tạng đã bắt đầu phân hủy. Lực lượng chức năng xác định con bò tót bị giết là bò cái khoảng 2 tuổi, màu nâu, nặng khoảng 200 kg.

Đồng Nai: Bò tót nặng 200kg nghi bị bắn chết lấy thịt - 1

Xác bò tót được phát hiện trong rừng

Theo kết quả điều tra ban đầu, có thể con bò tót này trong lúc đang đi theo bầy đã bị kẻ xấu dùng súng quân dụng bắn chết để lấy thịt. Bò tót bị bắn xuyên cổ từ phía bên phải thấu thực quản, vết đạn xuyên suốt sang đến phần cổ bên trái.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên- văn hóa Đồng Nai cho biết đàn bò tót tại khu bảo tồn hiện có khoảng 300 con thuộc vào loài quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Con bò tót bị giết hại có thể thuộc trong một đàn nhỏ, khoảng hơn 10 con thường xuất hiện ở khu vực rừng Mã Đà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người lao động)
Đồng Nai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN