Cứu ngư dân bị đau ruột thừa trên biển

Đang cùng các ngư dân khác đánh bắt hải sản ở Trường Sa, một ngư dân đột ngột bị đau ruột thừa dữ dội.

Khoảng 6 giờ ngày 20/11, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đã đưa ngư dân Bùi Văn Lục (43 tuổi, quê huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), bị đau ruột thừa về đến cảng Nha Trang. Ngay sau đó, ông Lục đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Khi được đưa lên bờ, ngư dân này vẫn bị đau dữ dội, bụng căng tức.

Cứu ngư dân bị đau ruột thừa trên biển - 1

Lực lượng cứu nạn đưa ngư dân bị bệnh lên bờ

Theo VNMRCC, trước đó, lúc 10 giờ 55 ngày 19/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II (gọi tắt là Trung tâm II, trực thuộc VNMRCC) nhận được thông tin từ tàu cá QNg 95618TS của ông Nguyễn Minh (trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, trong lúc đang đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa, ông Lục bất ngờ bị đau ruột thừa dữ dội. Cũng theo thông tin này, ông Lục bị đau ruột thừa từ trước đó 2 ngày, hiện đã bước sang ngày thứ ba và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Trong khi đó, tàu cá lại ở trong khu vực có gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật trên cấp 7 biển động mạnh, vì thế chủ tàu đã yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Tổng Giám đốc VNMRCC đã điều động tàu SAR 412 đang ứng trực tại TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khẩn trương đi cứu nạn. Đến 21 giờ 50 ngày 19/11, tàu SAR 412  đã tiếp cận tàu QNg 95618TS, chuyển người bị bệnh sang tàu cứu nạn để bác sĩ của Trung tâm II sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN