Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN

Đây là tàu kéo cứu hộ được lắp ráp các trang thiết bị chuyên dụng hiện đại bậc nhất Việt Nam được bàn giao cho Bộ tư lệnh Cảnh sát biển nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Ngày 22/11, tại nhà máy đóng tàu Sông Thu - Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc Phòng) đã làm lễ hạ thủy tàu cứu hộ mang số hiệu CSB 9004 cho lực lượng cảnh sát biển và thực hiện lễ đặt ky đóng tiếp tàu CSB đa năng lớp DN 2000 chiếc thứ 4.

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 1

 Tàu được trang bị các phương tiện kỹ thuật đặc chủng theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Theo Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng giám đốc Công ty, tàu kéo cứu hộ DST 4612 mang số hiệu CSB 9004 được đóng theo công nghệ của tập đoàn DAMEN (Hà Lan) với các tiêu chuẩn của Châu Âu. Tàu có công suất 3.500 CV có chức năng cứu hộ, cứu nạn trên biển và tham gia bảo vệ các dàn khoan khi cần thiết, góp phần tạo điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo.

Cũng như các con tàu cùng loại, tàu CSB 9004 là loại tàu cứu hộ biển có thể hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết, cấp sóng không hạn chế với thời gian 30 ngày đêm liên tục trên biển. Các kỹ sư của Tập đoàn Damen đã tiến hành điều chỉnh các thiết kế tàu để phù hợp với các thông số kỹ thuật cơ bản như: chiều dài 45,7m, chiều rộng 12m, lượng giãn nước 1.285 tấn, tốc độ tối đa 13,7 hải lý/giờ, sức kéo buộc bến đạt 51 tấn.

Cũng trong ngày, Tổng Công ty Sông Thu và Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến hành đặt ky, đóng mới tàu CSB đa năng lớp DN2000 số 4. Tàu có chức năng nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa. Tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển VN và quốc tế khi có yêu cầu, cứu kéo các tàu bị nạn có lượng dãn nước đến 2.200 tấn. Chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển, đảo. Tàu có tầm hoạt động không hạn chế, trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5000 hải lý. Tàu có công suất 12.016 mã lực, tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ.

Dưới đây là một số hình ảnh về tàu kéo, cứu hộ hiện đại nhất Việt Nam:

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 2

 Đại tá Hà Sơn Hải – Tổng giám đốc Công ty Sông Thu công bố lễ hạ thủy tàu CSB 9004 và đặt ky đóng tàu DN 2000 chiếc thứ 4 cho cảnh sát biển.

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 3

 Đội ngũ kỹ sư tập đoàn DAMEN (Hà Lan) tham gia đóng tàu.

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 4

Hạ thủy tàu cứu hộ hiện đại nhất Việt Nam – CSB 9004.

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 1

 Tàu được trang bị các phương tiện kỹ thuật đặc chủng theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 6

Hai “vòi rồng” công suất lớn được lắp ở phần thượng tầng của tàu.

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 7

 Dòng chữ “Cảnh sát biển Việt Nam” được sơn màu xanh trên nền trắng của tàu.

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 8

 Hai xuồng cứu hộ tốc độ cao được trang bị hai bên mạn tàu.

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 9

 “Viet Nam Coast Guard” được in lớn để dễ dàng nhận biết.

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 10

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 11

 Một số hình ảnh về con tàu.

Cận cảnh tàu cứu hộ hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN - 12

Tàu lớp DN 2000 thứ 4 sẽ hiện đại hơn cả tàu CSB 8002 (đang hoàn thiện tại cảng)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN