CA Phú Thọ nói về clip "CSGT vào công trường"

Sự kiện: Phú Thọ

Liên quan đến clip CSGT vào khu đất kiểm tra máy xúc gây chú ý trên mạng, PV Dân Việt đã trao đổi với ông Nguyễn Đức Viễn - Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Thọ để có thông tin cụ thể.

Mới đây trên một số mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 3 cảnh sát giao thông huyện Thanh Ba (Phú Thọ) vào một khu đất trên địa bàn xã Đỗ Sơn (huyện Thanh Ba) yêu cầu kiểm tra phương tiện đang thi công. Cho rằng, việc CSGT vào công trường kiểm tra máy móc là không đúng thẩm quyền, một người đàn ông đã phản ứng quay lại clip và đưa lên mạng.

(Nguồn clip: Otofun)

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Viễn - Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Thanh Ba đã có báo cáo về sự việc trên. Theo đó, 3 chiến sĩ cảnh sát trong đoạn clip là cán bộ thuộc tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, trong đó có tuyến đường liên xã chạy qua xã Đỗ Sơn.

Về sự việc, ông Viễn cho biết: Trước đó, Công an huyện Thanh Ba nhận được báo cáo của Công an xã Đỗ Sơn về việc tuyến đường bê tông liên xã thời gian gần đây xuất hiện nhiều xe tải chở đất san lấp mặt bằng làm ảnh hưởng đến chất lượng đường và làm rơi vãi đất xuống đường, gây bụi bặm. Điều này gây mất an toàn cho người tham giao thông và làm người dân địa phương bức xúc.

Sau khi nhận được thông tin từ Công an xã Đỗ Sơn, ngày 18.3, tổ tuần tra Đội CSGT Công an huyện Thanh Ba tổ chức kiểm tra và xác định báo cáo từ công an xã Đỗ Sơn là chính xác. Tổ tuần tra phát hiện tại một khu đất đang san lấp tại xã Đỗ Sơn không cắm biển công trường nhưng vẫn có 1 chiếc máy xúc không biển kiểm soát và 1 chiếc xe tải đang làm việc.

CA Phú Thọ nói về clip "CSGT vào công trường" - 1
CSGT Thanh Ba vào khu san lấp đất kiểm tra

“Theo xác minh, chiếc máy xúc này là của một công ty có trụ sở ở Lâm Thao (Phú Thọ) do ông Triệu Văn T (SN 1948) làm giám đốc. Tem kiểm định máy xúc đã hết hạn từ tháng 6.2013 nhưng máy vẫn được sử dụng.

Công ty của ông T lấy đất ở Khu 1, xã Đỗ Sơn để lấp ao ở nhà ông Lê Văn V, ở khu 2 xã Đỗ Sơn. Chính việc vận chuyển đất này đã dẫn tới việc đất rơi xuống đường, gây bụi bặm… làm mất trật tự trên đường.

Tuy nhiên, khi tổ tuần tra có 3 chiến sĩ vào yêu cầu làm việc thì gặp anh Triệu Kim T (con trai ông Triệu Văn T). Lúc này, anh Triệu Kim T có thái độ không hợp tác với cán bộ CSGT và quay lại video đưa lên mạng”, ông Viễn nói.

Ông Viễn cho biết thêm, Công an huyện Thanh Ba đã yêu cầu 3 cán bộ của mình tường trình, báo cụ thể về sự việc. Cơ quan công an cũng nhắc nhở công ty của ông T, trong quá trình vận chuyển đất san lấp mặt bằng phải đảm bảo không chở quá khổ để xảy ra rơi vãi đất và làm hư hỏng đường liên xã, tránh gây bụi bặm làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân và trật tự an toàn giao thông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Phú Thọ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN