CA Hà Đông thông tin vụ xe chở tôn đâm người phụ nữ tử vong

Sự kiện: Tin nóng

Cơ quan điều tra sơ bộ xác định được nguyên nhân dẫn tới tai nạn và vật gây ra vết thương ở cổ bà Sâm làm nạn nhân tử vong.

CA Hà Đông thông tin vụ xe chở tôn đâm người phụ nữ tử vong - 1

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn khiến bà Sâm bị xe tôn đâm tử vong.

Cơ quan điều tra sơ bộ xác định được nguyên nhân dẫn tới tai nạn và vật gây ra vết thương ở cổ bà Sâm làm nạn nhân tử vong.

Ngày 26.9, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Dân (SN 1981, ở Quốc Oai,  Hà Nội), người điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến gây tai nạn làm bà Bùi Thị Sâm (SN 1952, ở Hòa Bình) tử vong.

Trao đổi với PV, Trung tá Bùi Văn Úy Đội CSGT, Công an quận Hà Đông cho biết, khoảng 13h50 ngày 25.9, Trần Hữu Dân điều khiển xe máy biển số 30K6 - 2968, phía sau có kéo theo xe cải tiến chở nhiều miếng tôn và cọc tre. Chiếc xe cải tiến được buộc vào đuôi xe máy 30K6 - 2968 bằng dây.

Khi xe của Dân vừa đi qua cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông) thì dây buộc xe cải tiến với xe máy bất ngờ bị đứt.

Sau đó, chiếc xe cải tiến trôi tự do về phía bên phải phần đường và đâm vào bà Bùi Thị Sâm đang đứng chờ xe ven đường làm nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Dân đưa bà Sâm vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nghiêm trọng, bà Sâm tử vong.

Theo thông tin từ bệnh viện 103, bệnh nhân đưa vào bệnh viện trong tình trạng có một vết thương dài 2 cm ở vùng cổ, làm đứt khí quản và mạch máu, ở mặt có vết thương dài 5cm.

Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chưa nhưng bệnh nhân khi vào viện khi đã ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn, đồng tử giãn…

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ lái xe Dân để làm rõ vụ việc.

Liên quan đến thông tin cho rằng, vết thương ở cổ bà Sâm do tấm tôn gây ra, một cán bộ điều tra Công an quận Hà Đông cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định, vật gây ra vết thương ở cổ nạn nhân Sâm là chân chống của xe cải tiến, không phải do tấm tôn.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN