Cá độ bóng đá trực tuyến: Biến hóa khôn lường

Lãnh đạo Phòng PC50 Hà Nội xác định, với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin, cá độ bóng đá ngày nay đã trở nên phức tạp và khó ngăn chặn.

Trước ngày hội World Cup 2014 diễn ra, Thượng tá Ngô Minh An (Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP. Hà Nội) có cuộc chia sẻ với chúng tôi về công tác đấu tranh nạn cá độ bóng đá.

Chặn web này, có ngay web khác

Thượng tá An đánh giá, trước đây, cứ mỗi giải World Cup, Euro diễn ra, các tụ điểm cá độ lại hoạt động mạnh. Những năm gần đây, các tụ điểm cá độ hầu như không còn.

Ngày nay, dân chơi cá độ bóng đá được hỗ trợ đắc lực bởi công nghệ cao. Các con bạc không phải ra quán xá tụ điểm mới đặt cược được. Họ chỉ cần ngồi nhà và toàn quyền thực hiện mọi thao tác trên máy tính hoặc điện thoại.

Cũng bởi sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin mà nạn cá độ bóng đá càng mở rộng. Trước đây, vào các mùa World Cup, Euro, cá độ bóng đá chủ yếu nở rộ ở các thành phố lớn. Bây giờ, ở các vùng nông thôn, người ta cũng có thể cá độ qua mạng Internet.

Theo Thượng tá An, mạng lưới cá độ tuy mở rộng, nhưng việc nắm bắt, ngăn chặn lại càng khó khăn hơn.

Cá độ bóng đá trực tuyến: Biến hóa khôn lường - 1

Những website cá độ bóng đá nước ngoài quen thuộc từ lâu với dân cá độ trong nước. Chỉ cần bị chặn, các trang này lại đổi sang tên miền gần như tương tự.

Các trang cá độ trực tuyến ngày nay sử dụng tên miền tiếng Việt, giao diện tiếng Việt, nhưng thực chất tất cả máy chủ đều được đặt ở nước ngoài. Nhà cái ở nước ngoài thường móc nối với các đối tượng trong nước để điều hành hoạt động của các website này.

Cơ quan công an vẫn thường xuyên đề nghị các nhà mạng phối hợp chặn những website cá độ trực tuyến. Nhưng đây là những trang tên miền quốc tế, không thể đánh sập hẳn được.

Trên thực tế, nhà mạng có thể chặn những trang này. Nhưng chỉ vài tiếng sau, một trang mang tên miền mới lại xuất hiện và hoạt động như cũ. Chẳng hạn, trang Be12. bị chặn, ngay sau đó lại có trang Be123. xuất hiện. Vì vậy các website cá độ trực tuyến sẽ không bao giờ chết.

Trong khi đó, việc theo dõi, truy bắt những con bạc đã khó, tìm dấu vết của những đối tượng móc nối với nhà cái nước ngoài còn khó hơn. Dân chơi cá độ và những kẻ tổ chức không đưa tiền cược trực tiếp như trước đây mà chuyển khoản qua ngân hàng.

Theo đó, mọi thông tin đều được trao đổi trên mạng Internet. Con bạc nhận được thông tin số tài khoản của rồi chỉ việc gửi tiền vào. Những đối tượng trung gian chính là người quản lý các tài khoản này. Sau khi nhận tiền, chúng lập tức chuyển khoản ra ngân hàng nước ngoài.

Mặc dù có sự phối hợp của ngân hàng, nhưng việc phát hiện ra các đối tượng này rất khó. Một mặt, ngân hàng có chính sách bảo mật với khách hàng. Mặt khác tài khoản trong nước của chúng thường xuyên thay đổi. Đôi khi, cảnh sát theo dõi, lần được manh mối. Nhưng đến ngân hàng kiểm tra, các đối tượng đã hủy giao dịch bằng tài khoản này, chuyển sang tài khoản khác.

Cứ thế, con bạc chuyển tiền xong lại có một số tiền ảo trên mạng và dùng đặt cược. Đến khi hết tiền, con bạc lại liên hệ nạp tiền lần khác.

Vẫn chỉ giải quyết phần ngọn

Nạn cá độ bóng đá không còn ồn ào như trước đây nhưng các con bạc trong nước vẫn ngày đêm nướng tiền vào trò đỏ đen như thiêu thân. Thay vì đánh bạc qua trung gian, bây giờ, dân cá độ được đặt cược trực tiếp với nhà cái nước ngoài.

Thượng tá An khẳng định, dù không bị trung gian ăn chặn, cắt phế, nhưng người chơi luôn là người thiệt. Ông An phân tích: với mỗi kèo bóng đá, nếu thua, người chơi mất 10 nhưng thắng thì không bao giờ thu về đủ 10, thậm chí chỉ 8 hoặc 7,5. Thực tế, cá độ bóng đá là người chơi ăn của nhau còn nhà cái ngồi giữa hưởng số tiền chênh lệch.

Cá độ bóng đá trực tuyến: Biến hóa khôn lường - 2

Người chơi chỉ việc ngồi một chỗ và chuyển tiền qua ngân hàng vào một tài khoản mà đối tượng trung gian ở trong nước cung cấp. Tài khoản này thường xuyên thay đổi.

Tuy nhiên, mạng lưới cá độ bóng đá vẫn lan rộng tạo thành mạng lưới phức tạp, khó nắm bắt. Trước khi World Cup diễn ra nhiều tháng, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo PC50 lên kế hoạch phòng chống nạn cá độ bóng đá. Cơ quan này cũng đã có công văn đề nghị các cơ quan liên quan trong đó có các nhà mạng và ngân hàng phối hợp chặt chẽ để phát hiện tội phạm.

Nhưng theo Thượng tá An, nhìn chung việc đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm cá độ qua mạng vẫn chỉ giải quyết được phần ngọn. “Bên cạnh đó, phần quan trọng bây giờ là giáo dục ý thức người dân trước tác hại của nạn cờ bạc.” – Thượng tá An nói.

Thượng tá Đỗ Xuân Tiến (Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hà Nội) cũng thừa nhận, nạn cá độ bóng đá ngày nay không diễn ra ở các tụ điểm, quán xá nữa khiến công tác nắm tình hình gặp nhiều trở ngại.

Tuy khó nhưng Thượng tá Tiến khẳng định, Phòng PC45 cũng như các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận huyện đều đã được chỉ đạo phối hợp ra quân mạnh mẽ trong dịp World Cup này. Lực lượng trinh sát sẽ thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, trên các địa bàn. Theo Thương tá Tiến, mạng lưới cá độ bóng đá trực tuyến rất rộng, nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi, rất nhiều đơn vị phải phối hợp mới có thể triệt phá được.

Bên cạnh đó, suốt mùa giải World Cup, nhiều quán xá trên địa bàn trở thành nơi tụ tập đông người vào ban đêm. Điều này vẫn tiềm ẩn nguy cơ đánh bạc và gây rối trật tự công cộng. Phòng PC45 phải cử lực lượng thường trực theo dõi, sẵn sàng ngăn chặn.

Trước khi World Cup diễn ra, Phòng PC45 cũng đã đề nghị mở án điểm xét xử một số vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Ngoài các biện pháp đấu tranh, các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận huyện cũng được chỉ đạo phối hợp với các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN