Bị phóng điện vì cầm thanh sắt gần đường dây điện

Khi ông K. cầm thanh sắt lên mái nhà, cao gần với đường điện nên xảy ra hiện tượng phóng điện, khiến ông K. bị bỏng nặng.

Ngày 18-6, Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) tiếp nhận một nạn nhân bị thương nặng do bị phóng điện.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, tại căn nhà đang xây trên đường 30-4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xảy ra vụ phóng điện khiến ông N.V.K (41 tuổi) bị thương nặng.

Bị phóng điện vì cầm thanh sắt gần đường dây điện - 1

Căn nhà nơi ông K. đang thi công và bị bỏng do phóng điện

Vợ chồng ông K. là thợ xây, đang thi công công trình nhà ở. Sáng nay, khi ông K. lên mái đổ sàn bê tông tấm thứ 3, do ông cầm thanh sắt gần với hành lang an toàn đường điện nên đã xảy ra hiện tượng phóng điện từ từ đường dây 220 Kv trước nhà.

Nguồn điện mạnh phóng qua cây sắt khiến ông K. bị bỏng nặng, ngã xuống sàn, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, điện lực TP Vũng Tàu và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường khắc phục sự cố điện và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN