Bị bỏ rơi, bé sơ sinh bị kiến cắn khắp người

Người dân xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại một ngôi miếu trong làng.

Khoảng 15 giờ chiều nay (9/1), chị Trương Thị Hồng Hậu (28 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), đang ở trong nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra ở một ngôi miếu gần nhà.

Chị Hậu liền ra kiểm tra, phát hiện một thùng giấy mì gói có một khúc cây to đè lên trên. Chị Hậu mở thùng giấy ra và hốt hoảng khi bên trong là một bé gái sơ sinh không mặc áo quần, toàn thân máu me, dây rốn còn chảy máu, kiến cắn đỏ khắp cả thân cháu bé. 

Bị bỏ rơi, bé sơ sinh bị kiến cắn khắp người - 1

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại miếu

Ngay lập tức chị Hậu cùng người dân gọi xe taxi đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu. Theo các bác sĩ tại bệnh viện, trọng lượng cháu bé nặng 2,5kg, khoảng 3 ngày tuổi, hiện sức khỏe ổn định, nhưng dây rốn bị nhiễm trùng.

Chị Hậu cho biết thêm, dù chị đã có chồng và một cháu gái, nhưng chị sẽ nhận nuôi cháu bé sơ sinh này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN