Bảy đóa sen hồng khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc

Vào buổi chiều và tối hàng trăm người dân ra kênh Nhiêu Lộc (đoạn phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để “chiêm ngưỡng” bảy đóa hoa sen hồng đẹp rực rỡ trên dòng kênh.

Bảy đóa sen hồng khổng lồ là hình ảnh tươi mới mừng lễ Phật đản năm nay được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận Phú Nhuận và Quan Âm tu viện hạ thủy vào chiều ngày 17/5.

Với chất liệu chính là vải và khung nhôm, mỗi hoa sen có kích thước cao 3m, đường kính 5,56m, với 24 cánh được kết thành ba lớp, cùng với hệ thống đèn chiếu sáng.

Bảy đóa sen hồng khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc - 1

Bảy đóa sen hồng khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc - 2

Bảy đóa sen hồng khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc - 3

7 đóa sen mừng đại lễ Phật đản được thắp sáng trên kênh Nhiêu Lộc

Theo sư cô Thích Nữ Huệ Đức - trụ trì Quan Âm tu viện: “Mục đích của việc thắp sáng bảy cụm đèn sen hồng đại đóa trên kênh Nhiêu Lộc là mừng lễ Phật đản và cầu cho quốc thái dân an, cầu bình an đến với mọi người mọi nhà. Bên cạnh đó, việc thắp sáng đèn sen hồng cũng nhằm tôn vẻ đẹp của kênh Nhiêu Lộc và kêu gọi mọi người cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ dòng kênh xanh, sạch, đẹp”.

7 đóa sen mừng đại lễ Phật đản được thắp sáng liên tục từ nay đến sau ngày rằm tháng tư âm lịch, ngày 24/5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN