Bão số 2 tăng tốc

Bão số 2 sau khi hình thành đã di chuyển chậm ra phía Đông, ngày hôm nay bão tăng tốc và di chuyển theo hướng Đông Bắc lên vùng biển giữa Đài Loan và Trung Quốc, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Theo đó, hồi 04 giờ ngày 19/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tăng tốc dần lên với tốc độ di chuyển khoảng 10 – 15km/giờ theo hướng giữa Đông Đông Bắc và Đông Bắc. Đến 04 giờ ngày 20/6, bão còn cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giữ nguyên cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Bão số 2 tăng tốc - 1

Đường đi của cơn bão

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục tăng tốc và di chuyển rất nhanh, khoảng 20 – 25km/giờ theo hướng Đông Bắc và đến thời điểm 04 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng eo biển Đài Loan – Trung Quốc gây ra gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và kèm theo mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Các tỉnh Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của dải thấp nối với bão số 2 đang dịch dần lên theo sự di chuyển của bão, từ chiều tối và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN