7 người Việt tử vong trong vụ sạt lở đất ở Trung Quốc

Sự kiện: Tin nóng

Các nạn nhân gặp nạn trong vụ sạt lở đất đều ở tỉnh Hà Giang. Hiện tại, chính quyền địa phương đang làm việc với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để hoàn tất thủ tục, sớm đưa các nạn nhân về Việt Nam.

Trưa 27/7, ông Ma Quốc Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết, hiện tại, chính quyền địa phương đang liên hệ với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để hoàn tất thủ tục, sớm đưa 7 nạn nhân tử vong trong một vụ sạt lở đất xảy ra ở huyện Mông Sơn, TP Ngô Châu (khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc) về quê mai táng.

“7 nạn nhân đều là người lớn tuổi, trú ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Bước đầu xác định, các nạn nhân đều đi làm thuê ở bên Trung Quốc”, ông Trưởng nói.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho biết thêm, sẽ cùng với các cơ quan ban ngành của tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng của Trung Quốc đưa các nạn nhân về Việt Nam sớm nhất. Đồng thời, sẽ xuống gia đình các nạn nhân, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trước đó, ngày 18/7, Sở Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) gửi công hàm đến Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) thông tin về việc nhiều công dân Việt Nam bị nạn do lũ quét, sạt lở đất tại huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu (thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc).

Xác định danh tính 5 người Việt tử vong tại Trung Quốc

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cho biết có 5 lao động tử vong khi đi tàu từ Trung Quốc qua Đài Loan làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN