40 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ

Theo báo cáo của Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong hai ngày nghỉ lễ 28 và 29.4, cả nước đã xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người, bị thương 31 người.

Cụ thể, ngày 29.4, cả nước xảy ra 29 vụ, làm chết 20 người, bị thương 9 người, trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 27 vụ, làm chết 19 người, bị thương 8 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người; đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trước đó, ngày 28.4, cả nước xảy ra 28 vụ, làm chết 22 người, bị thương 22 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ. Như vậy trung bình mỗi ngày nghỉ lễ có trên 28 vụ tai nạn, làm chết 21 người, và hơn chục người bị thương.

Một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất là tai nạn giữa xe khách biển 74B - 00237 và xe ô tô con biển KS 43A – 12315 tại nút giao đường Hầm Hải Vân - Tuý Loan với đường Hoàng Văn Thái (Đà Nẵng) vào 10h30 ngày 29.4. Vụ tai nạn làm 4 người chết tại chỗ, 1 người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện và 2 bị thương nặng, đều là người trên xe con.

40 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ - 1

 

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương ở Đà Nẵng

Trước đó, vào khoảng 01h45 phút sáng ngày 29.4, trên tuyến quốc lộ 1, tại địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, xe đầu kéo biển số 63C-055.23 chạy hướng từ An Lạc về An Sương khi còn cách cầu Bình Thuận khoảng 200 mét tông mạnh vào đuôi xe tải chở thủy hải sản biển số 70C- 009.51 được cho là đang dừng đậu trên đường ở làn ô tô. Cú đâm mạnh làm hai phương tiện lao sang làn đường xe máy, xe tải lật ngang, hàng chục mét đoạn dải phân cách bị cày nát. Vụ tai nạn khiến thượng úy Huỳnh Lê Trường thuộc Đội CSGT Phú Lâm đang đứng làm nhiệm vụ gần đó bị xe đầu kéo tông trúng tử vong tại chỗ.

Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia, đường dây nóng của Ủy ban hai ngày 28 và 29.4 đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng xe khách chở quá số khách quy định và tăng giá vé, hiện tượng xe quá tải. Trong đó, ngày 28.4 đường dây nóng nhận được gần 40 cuộc gọi và 10 tin nhắn. Điển hình là việc phản ánh xe khách 30 chỗ, nhồi nhét 100 người trên tuyến Móng Cái - Nam Định và tăng giá vé 100.000 lên 150.000 đồng trên tuyến Giáp Bát - Thanh Hóa.

Trong ngày 29.4, đường dây nóng tiếp tục nhận được thông tin phản ánh về tình trạng xe khách chở quá số khách quy định và tăng giá vé trái quy định tuyến từ Hà Nội đi Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Về việc xử lý vi phạm về giao thông, trong hai ngày 28 và 29.8, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 20 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); nộp kho bạc Nhà nước hơn 8,8 tỷ đồng. Lực lượng CSGT đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 368 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước hơn 82 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN