Uy lực kinh hồn của tên lửa đưa con người lên Sao Hỏa

Động cơ của tương lai sẽ đưa tàu vũ trụ đi xa hơn 45.000 km so với tàu du hành mới nhất Mỹ đang sở hữu.

Uy lực kinh hồn của tên lửa đưa con người lên Sao Hỏa - 1

Uy lực ghê người của động cơ đời mới.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố đoạn video thử nghiệm động cơ RS-25 mạnh nhất lịch sử. Đây sẽ là động cơ tên lửa gắn trên tàu du hành Orion, đủ sức đưa con người vươn tới Sao Hỏa trong tương lai gần.

Khi 4 động cơ RS-25 được thử nghiệm, một luồng khí mạnh như bão lốc phóng ra với tiếng nổ rền vang. Video quay ở nhiều góc độ khác nhau cho thấy sức mạnh kinh hồn của động cơ tên lửa đời mới.

Uy lực tên lửa lực đẩy 226 tấn.

Tháng 3.2016, NASA từng thử nghiệm động cơ RS-25 trong 500 giây và được đánh giá là sẽ tạo ra “bước nhảy vọt” trong khát vọng khám phá vũ trụ.

RS-25 có lực đẩy 226 tấn và sẽ đưa tàu Orion đi xa hơn 45.000 km so với tên lửa đẩy cũ của tàu Apollo. Nhà du hành Neil Armstrong và Buzz Aldrin đặt chân lên mặt trăng năm 1969 trên chiếc tàu vũ trụ Apollo.

Tàu Orion mới có thiết kế khá giống Apollo, tuy nhiên được trang bị nhiều công nghệ tối tân hơn. Orion có thể chở theo 4 phi hành gia và mang được nhiều đồ đạc hơn. Nếu lên Sao Hỏa, các nhà du hành sẽ phải sống ngoài không gian trong 450 ngày.

Việc thử nghiệm được thực hiện với 109% công suất thiết kế của tên lửa đẩy để đánh giá khả năng hoạt động của động cơ mới này. Nếu thành công, các nhà khoa học sẽ gắn thử lên tên lửa và bắn trong năm tới.

Ngoài động cơ tên lửa đẩy đời mới, NASA cũng cân nhắc xây dựng Hệ thống Phóng tàu Không gian (SLS) để thực hiện khát vọng chinh phục Sao Hỏa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN