TQ lãnh “hậu quả” vì không kiềm chế được Triều Tiên?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc một ngân hàng Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền và áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngân hàng này.

TQ lãnh “hậu quả” vì không kiềm chế được Triều Tiên? - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4.

Theo Financial Times, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ cắt đứt mọi hoạt động giao dịch của ngân hàng Đan Đông với hệ thống tài chính Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ trừng phạt một ngân hàng Trung Quốc kể từ năm 2005.

Lệnh trừng phạt được đưa ra một tuần sau khi quan chức Mỹ-Trung hội đàm tại Washington, nhất trí tăng cường sức ép lên chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

"Ngân hàng Đan Đông được xác định là ngân hàng nước ngoài có liên quan tới việc rửa tiền, tạo điều kiện giao dịch cho hàng triệu USD từ các công ty Triều Tiên có dính dáng tới chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo", thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ.

Một công ty vận chuyển của Trung Quốc và hai công dân nước này cũng bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt do các hoạt động liên quan tới Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói bước đi này nhằm “gửi thông điệp toàn cầu rằng Washington không ngần ngại trừng phạt bất kỳ cá nhân, công ty hay cơ quan tài chính nào hỗ trợ Triều Tiên”.

Động thái trừng phạt ngân hàng Trung Quốc ngay trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20 ở Hamburg, Đức nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận.

TQ lãnh “hậu quả” vì không kiềm chế được Triều Tiên? - 2

Lệnh trừng phạt được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra với lý do ngân hàng Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền.

Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ HR McMaster nói chính quyền Tổng thống Donald Trump không gây sức ép với Trung Quốc. Nhưng ông McMaster xác nhận rằng Nhà Trắng không vui vì Bắc Kinh không kiềm chế được Triều Tiên.

“Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc đã cố gắng vì vấn đề vẫn chưa được giải quyết”, tướng McMaster nói.

Dennnis Wilder, cựu cố vấn cấp cao dưới thời George W Bush nói đây là “quyết định lớn” của Bộ Tài chính, vốn đã được cân nhắc từ lâu vì lo ngại gây ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung.

“Bắc Kinh có lẽ không nên quá bất ngờ vì chính quyền Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần ra dấu hiệu sẽ hành động nếu Trung Quốc không thể cấm các công ty, tổ chức nước này làm ăn với Triều Tiên”, ông Mr Wilder nói.

Evan Medeiros, cựu cố vấn cấp cao dưới thời Barack Obama nói rằng đội ngũ của ông Trump đã “vượt giới hạn để khẳng định với Trung Quốc về sự nghiêm túc trong việc giải quyết mối đe dọa từ Triều Tiên”.

Chuyên gia: Triều Tiên đang phạm sai lầm với Trung Quốc

Trung Quốc ngày càng thất vọng với đồng minh Triều Tiên và cả chính sách phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Financial Times ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN