Tổng thống Pháp tuyên bố chiến tranh với IS

Ông Francois Hollande tuyên bố Pháp đang trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết để tiêu diệt IS - "những kẻ hèn nhát".

Ngày 16.11, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói trước Quốc hội sẽ "tăng cường các hoạt động quân sự tại Syria", và Pháp đang ở trong một cuộc chiến tranh chống lại "những kẻ hèn nhát". Ông Hollande nhấn mạnh, những người thực hiện các cuộc tấn công vào Paris cần phải biết rằng, Pháp đang trở nên mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong mục tiêu tiêu diệt họ.

"Nước Pháp được đặt trong tình trạng chiến tranh", ông nói.

Tổng thống Pháp tuyên bố chiến tranh với IS - 1

Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu tại một hội nghị đặc biệt gồm cả Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội tại Cung điện Versailles, gần Paris, Pháp hôm 16.11.

Tổng thống Pháp cũng yêu cầu nhanh chóng triển khai chương trình "phối hợp kiểm soát có hệ thống" ở vùng biên giới châu Âu, nhấn mạnh Pháp sẽ tăng cường tuần tra biên giới quốc gia của họ.

Ông Francois tuyên bố đã nâng tình trạng khẩn cấp của nước Pháp thêm 3 tháng, và Hiến pháp của Pháp sẽ phải được sửa đổi để phù hợp với các tình huống khủng hoảng. Hiến pháp sửa đổi hứa hẹn sẽ cho phép việc tước bỏ quốc tịch Pháp của công dân và cấm xuất cảnh nếu người đó bị nghi ngờ tham gia khủng bố.

Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ có thêm 5.000 việc làm cho các cảnh sát tương lai trong 2 năm tiếp theo. Ông cho biết sẽ không có bất kỳ sự cắt giảm việc làm nào trong quân đội cho đến năm 2019.

Ông Hollande nhấn mạnh rằng, các biện pháp an ninh sẽ tăng chi tiêu, nhưng an ninh là quan trọng hơn so với quy tắc ngân sách của châu Âu.

Ông Francois Hollande cũng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga để thảo luận về việc nỗ lực phối hợp tiêu diệt ISIS, và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng ban hành một nghị quyết chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Khủng bố đẫm máu ở Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN