Thả camera sâu 700 m, phát hiện quái vật to như tòa nhà

Nhóm các nhà khoa học thả camera xuống độ sâu 700 mét dưới đáy biển đã phát hiện sinh vật khổng lồ bí ẩn.

Theo Daily Star, đoạn video quay cảnh camera có tên Medusa, trôi nổi ở nơi tăm tối nhất dưới đáy biển gần đảo Ogasawara, Nhật Bản.

Đầu tiên, không có gì đáng chú ý trên màn hình. Nhưng điều bất ngờ là những xúc tu khổng lồ đột ngột xuất hiện.

Thả camera sâu 700 m, phát hiện quái vật to như tòa nhà - 1

Thả camera sâu 700 mét, phát hiện điều đáng sợ dưới đáy đại dương.

Edith Widder, một nhà hải dương học tham gia vào dự án đã phải thốt lên, “ôi chúa ơi”. Nhóm các nhà khoa học sau đó xác định thứ xuất hiện trên mà hình camera.

Đó là một con mực ống khổng lồ cực kỳ hiếm gặp. Đoạn video ghi lại một ngày sau đó vẫn ghi lại hình ảnh con mực đó, nhưng lần này là phần đầu.

Nhóm các nhà khoa học đã quay được tổng cộng 6 video về sinh vật huyền thoại này vào năm 2013.

Thả camera sâu 700 m, phát hiện quái vật to như tòa nhà - 2

Mực khổng lồ quý hiếm xuất hiện trong video.

Sau khi phân tích tất cả các đoạn video, Edith nói: “Nếu sinh vật này vươn dài xúc tu trong tình trạng bình thường, chiều dài có thể tương đương một tòa nhà hai tầng. Còn con mực to như một căn nhà”.

Tất nhiên, mực khổng lồ chỉ là một trong số rất nhiều loài sinh vật kỳ lạ sinh sống ở độ sâu hàng trăm mét dưới đáy đại dương.

Thấy cảnh đáng sợ khi thả máy quay xuống biển sâu 134m

Kẻ săn mồi nhanh chóng trở thành con mồi trong đoạn video hết sức ấn tượng dưới lòng biển sâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN