Su-35, T-50 Nga khiến “chim ưng” F-16 Mỹ thành đồ bỏ đi

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Sự xuất hiện của chiến đấu cơ Nga như Su-35, PAK FA (T-50) đã khiến “chim ưng” F-16 Lightning Falcon trở nên lỗi thời.

Su-35, T-50 Nga khiến “chim ưng” F-16 Mỹ thành đồ bỏ đi - 1

Chiến đấu cơ thế hệ 5, T-50 của Nga.

Đây là nhận định của chuyên gia quân sự Kyle Mizokami đăng tải trên tạp chí National Interest.

Những chiếc F-16 được đánh giá là mẫu máy bay chiến đấu chủ lực hạng nhẹ của không quân Mỹ và đồng minh NATO. F-16 nổi tiếng với khả năng đa nhiệm, chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết. Cho đến tháng 7.2016, 4.573 chiến đấu cơ F-16 đã được General Dynamics và công ty quốc phòng Lockheed Martin xuất xưởng.

Trong khi đó, Su-35 là mẫu máy bay cải tiến mạnh mẽ từ Su-27, Mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 4++ này được sản xuất đại trà từ năm 2007. Đây cũng là máy bay từng tham chiến tại Syria hồi đầu năm nay.

Su-35 có thể không phải là mẫu chiến đấu cơ tàng hình nhưng nó có thể phát hiện và đưa F-16 vào tầm ngắm trước khi máy bay Mỹ kịp phản ứng. Đây được coi là điểm yếu lớn nhất của chiếc F-16. Trong kịch bản không chiến trực diện, F-16 thậm chí còn không thể tiếp cận được Su-35 ở tầm gần để tạo ra ưu thế.

Su-35, T-50 Nga khiến “chim ưng” F-16 Mỹ thành đồ bỏ đi - 2

Chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35 của Nga.

Không quân Mỹ đã nhiều lần tìm cách nâng cấp chiếc F-16, bao gồm việc lắp đặt các hệ thống tác chiến điện tử, radar của chiến đấu cơ thế hệ 5 lên mẫu máy bay được giới thiệu lần đầu năm 1978 này. Tuy nhiên, cải thiện khả năng phát hiện đối phương của F-16 chỉ giúp giải quyết một phần vấn đề.

Điểm yếu dễ bị đối phương khóa mục tiêu ở ngoài tầm quan sát của F-16 là điều mà không quân Mỹ không thể khắc phục. Giải pháp duy nhất là thay thế hoàn toàn những chiếc F-16 bằng chiến đấu cơ hiện đại hơn. F-35 được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm trọng trách này nhưng dự án nghìn tỷ USD của Mỹ vẫn còn gặp không ít trục trặc.

Su-35, T-50 Nga khiến “chim ưng” F-16 Mỹ thành đồ bỏ đi - 3

F-16 là mẫu máy bay chiến đấu chủ lực huyền thoại của không quân Mỹ.

Khoảng cách giữa F-16 và máy bay chiến đấu thế hệ 5, T-50 còn lớn hơn. T-50 là chiến đấu cơ đầu tiên của Nga ứng dụng công nghệ tàng hình. Máy bay đang hoàn thành các chuyến thử nghiệm cuối cùng và sẽ gia nhập không quân và hải quân Nga vào năm 2018. 

Sự xuất hiện của T-50 sẽ thay thế các máy bay cũ của Nga như MiG-29 và Su-27. Thiết kế tàng hình của T-50 khiến F-16 không thể phát hiện ra đối phương trước khi biết rằng, mình bị ngắm bắn bởi tên lửa đối không tầm xa.

Tuy vậy, F-16 vẫn còn giá trị khi đối đầu với máy bay cỡ nhỏ, ít được trang bị công nghệ hiện đại hoặc trong các nhiệm vụ không kích mà đối phương gần như không có khả năng phòng không như ở Syria hay Libya.

Nhưng thời hoàng kim của mẫu máy bay này đã chấm dứt, ngay cả khi nó có được nâng cấp thêm nhiều loại vũ khí hiện đại, chuyên gia quân sự Mizokami kết luận. Có thể nói, sự xuất hiện của các máy bay tàng hình hiện đại đã vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng chiến đấu của “chim ưng” F-16.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NI ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN