Phát hiện nội tạng mới trong cơ thể người

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Trước kia bộ phận này bị nhầm lẫn là một khối mô bình thường.

Phát hiện nội tạng mới trong cơ thể người - 1
Mạc treo màu trắng 

Các nhà khoa học đã phát hiện ra nội tạng mới trong hệ thống tiêu hóa ở cơ thể người. Mạc treo ruột trước kia từng được coi là cấu trúc mô ghép bởi nhiều mảnh rời rạc và là một phần của ruột. Tuy nhiên, thực tế đó là cơ quan hoạt động thống nhất có chức năng nhất định.

J.Calvin Coffey từ bệnh viện ĐH Limerick tại Ireland cho biết bài nghiên cứu hiện đang được đánh giá bởi giới khoa học. Trong vài trường đại học, các sinh viên Y đã được dạy rằng đây là nội tạng riêng biệt.

Mạc treo là phúc mạc gấp đôi, gắn liền ruột với khoang bụng. Hiện vẫn chưa rõ công năng cụ thể của mạc treo, nhưng đa số cho rằng nghiên cứu kỹ bộ phận này có thể chỉ ra được cách thức mà các bệnh đường tiêu hóa và ổ bụng tiến triển, từ đó đưa ra cách chữa trị mới hơn.

Mạc treo từng được nhà bác học Leonardo da Vinci mô tả trong ghi chép về giải phẫu của ông từ năm 1508, nhưng không được quan tâm cho tới gần đây.

Từ rất lâu trước kia, ngành y từng cho rằng con người chỉ có 5 nội tạng gồm tim, phổi, não, gan, phổi và thận. Khi khoa học phát triển, tới giờ con số được nâng lên 79, bao gồm mạc treo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Independent ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN