Obama là Tổng thống vĩ đại thứ 12 của nước Mỹ

Các nhà sử học đánh giá, cựu Tổng thống Barack Obama đứng thứ 12 trong danh sách các tổng thống vĩ đại nhất lịch sử Mỹ và là lãnh đạo tốt nhất trong gần 3 thập kỷ qua.

Obama là Tổng thống vĩ đại thứ 12 của nước Mỹ - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo Independent, một tháng sau khi rời Nhà Trắng, Obama được lựa chọn là Tổng thống vĩ đại thứ 12 của nước Mỹ.

Đây cũng là vị trí cao nhất với một tổng thống Mỹ kể từ thời Ronald Reagan, người đứng thứ 9 trong cuộc khảo sát mới nhất.

Cuộc thăm dò mới nhất do kênh truyền hình C-Span tiến hành với sự tham gia của 91 nhà sử học uy tín, chấm điểm các tổng thống Mỹ trên 10 tiêu chí, với thang điểm từ 1 đến 10.

Các nhà sử học nhận định, ông Obama đã làm tốt công việc trong các lĩnh vực quản lý kinh tế và theo đuổi bình đẳng. Trong các lĩnh vực này, ông Obama xếp thứ ba trong số tất cả những người tiền nhiệm.

Cựu Tổng thống Mỹ chỉ đứng thứ 39 xét về quan hệ với Quốc hội và thứ 24 trong quan hệ quốc tế. Trong bảng xếp hạng tổng thể năm 2017, người tiền nhiệm George Bush của Obama xếp ở vị trí 33 trong khi Bill Clinton xếp thứ 15.

Vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng không có nhiều thay đổi kể từ năm 2009. Abraham Lincoln vẫn là Tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ, xếp sau là George Washington và Franklin Roosevelt, theo đánh giá của các nhà sử học.

Các vị trí cuối cùng thuộc về James Buchanan và Andrew Johnson, Independent đưa tin.

Obama là Tổng thống vĩ đại thứ 12 của nước Mỹ - 2

Trong lĩnh vực theo đuổi bình đẳng, ông Obama xếp thứ 3 trong số tất cả những người tiền nhiệm.

Nhà sử học Richard Norton Smith nhận định: “Thế hệ vàng của các đời Tổng thống Mỹ là trong giai đoạn 1933-1969”.

“5 tổng thống trong giai đoạn này đều thuộc Top 10, phản ánh các tiêu chí mà các nhà sử học có xu hướng lựa chọn”, ông Smith nói.

"Việc ông Obama xếp vị trí thứ 12 là khá ấn tượng", Douglas Brinkley từ Đại học Rice ở Houston nhận xét.

Tiến sĩ Edna Green Medford đến từ Đại học Howard nói: “Ông Obama có vị trí khá tốt trong bảng xếp hạng tổng kết năm nay, một phần bởi cựu Tổng thống Mỹ vẫn duy trì mức tín nhiệm cao cho đến khi hết nhiệm kỳ”.

“Các nhà sử học thường có xu hướng đánh giá quá khứ dựa trên một khoảng thời gian nhất định. Vậy nên, chỉ có thời gian mới chứng minh được giá trị của những di sản mà ông Obama để lại”, bà Medford nói thêm.

Nếu C-Span tiếp tục duy trì việc khảo sát như những năm 2000, 2009 và 2017, người Mỹ có thể biết Tổng thống Donald Trump xếp thứ bao nhiêu trong danh sách các tổng thống vĩ đại nhất vào năm 2020 hoặc 2021.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Independent ([Tên nguồn])
Barack Obama Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN