Ngày càng nhiều thiếu niên Hong Kong có dấu hiệu tâm thần

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trong 5 năm kể từ năm 2010, số lượng người trẻ tới khám tâm thần ở những trung tâm chăm sóc sức khỏe đã tăng 78%, một con số đáng báo động trong xã hội hiện đại như Hong Kong.

Ngày càng nhiều thiếu niên Hong Kong có dấu hiệu tâm thần - 1

Số người trẻ mắc bệnh tâm thần ở Hong Kong tăng vọt 78% trong 5 năm qua.

Số người trẻ tuổi ở Hong Kong tìm tới các cơ sở chữa trị tâm thần đang ngày một gia tăng. Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2015, con số này đã tăng 78%, một mức nhảy vọt kỉ lục với những người dưới 15 tuổi.

Số lượng người điều trị ở khoa tâm lý bệnh viện Authority đã tăng từ 12.500 ca năm 2010 lên 22.300 ca năm 2015, con số được các nhà chức trách Hong Kong công bố mới đây.

Bác sĩ tâm lý Ivan Mak-Wingchit cho biết tình trạng này là “đáng báo động” và trùng khớp với nghiên cứu trước đây cho thấy ngày càng nhiều thanh niên Hong Kong mắc vấn đề về tâm lý và sức khỏe tâm thần. “Thanh niên không chỉ mắc bệnh tâm thần mà cả những thiếu niên cũng có dấu hiệu bệnh tâm lý”.

Trong số những thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi, có 4.200 trường hợp tới điều trị ở các khoa tâm lý, tăng 45% so với cách đây 5 năm. Bác sĩ Mak cho biết nguyên nhân khiến khủng hoảng tâm lý ở lứa tuổi này là do học hành căng thẳng, cha mẹ kì vọng quá cao ở con cái, giao tiếp internet phổ biến khiến người trẻ cảm giác bị tách biệt khỏi xã hội.

Tuy nhiên theo bác sĩ tâm lý Cindy Chan, con số tăng lên này là do người dân ý thức cao hơn về sức khỏe tâm lý và các cơ sở có khả năng điều trị nhiều hơn số lượng bệnh nhân. “Người dân đang quen dần hơn với các triệu chứng tâm thần và họ biết khi nào cần nhận trợ giúp”, bà Cindy nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN