Nga, Iran dùng vũ lực nếu Mỹ vượt ranh giới đỏ ở Syria

Nga và Iran ngày 9.4 tuyên bố sẽ “đáp trả bằng vũ lực” nếu Mỹ tiếp tục vượt qua “giới hạn đỏ” ở quốc gia đồng minh Syria.

Nga, Iran dùng vũ lực nếu Mỹ vượt ranh giới đỏ ở Syria - 1

Tàu chiến Nga phóng tên lửa trong một cuộc tập trận.

Theo Independent, liên minh Nga và Iran đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, khi ra tuyên bố chung đe dọa sẽ dùng vũ lực, đáp trả “mọi hành động vượt giới hạn đỏ dù người gây ra có là ai đi chăng nữa”.

“Hành động gây hấn của Mỹ nhằm vào Syria là động thái bước đến giới hạn đỏ. Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ phản ứng bằng vũ lực, trước tất cả những hành động vượt ranh giới đỏ dù đó là ai đi chăng nữa. Mỹ nên biết rằng, chúng tôi phản ứng rất hiệu quả”, trung tâm chỉ huy chung của lực lượng Nga, Iran nói.

Theo các chuyên gia, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Syria ở tỉnh Homs, đe dọa thổi bùng lên xung đột giữa các cựu thù thời Chiến tranh Lạnh, sau 6 năm nội chiến đẫm máu ở Syria.

Nga, Iran dùng vũ lực nếu Mỹ vượt ranh giới đỏ ở Syria - 2

Binh sĩ Mỹ tuần tra ở Iraq.

Trong một diễn biến liên quan, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã mở đợt tấn công bất ngờ nhằm vào tuyến đường huyết mạch giữa biên giới Syria và Iraq, sau vụ đánh bom xe vào chốt kiểm soát quân sự, khiến 3 tay súng phe đối lập Quân đội Tự do Syria (FSA) thiệt mạng.

Ngay lập tức, 20 xe tăng và xe thiết giáp chở binh sĩ Mỹ rầm rộ tiến vào biên giới Syria, giải vây cho lực lượng đối lập.

Người dân địa phương có mặt gần nơi xảy ra đụng độ nói trên Al Masdar News rằng, chiến đấu cơ Jordan quần thảo trên bầu trời để yểm trợ hoạt động của quân đội Mỹ dưới mặt đất.

Hiện chưa rõ đây là hành động can thiệp có giới hạn của Mỹ hay mở đường để lực lượng Mỹ và đồng minh can thiệp sâu hơn vào lãnh thổ Syria.

Nga và Syria chưa lên tiếng bình luận về cuộc tấn công giải vây này của binh sĩ Mỹ và Jordan.

Điện Kremlin: Chiến tranh Nga-Mỹ chỉ cách “một bước chân”

Điện Kremlin ngày 7.4 nói Mỹ “đang đứng trước ranh giới đụng độ quân sự với Nga” nhưng chính quyền Trump đáp trả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Independent, Al Masdar News ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN