Mỹ-Hàn lập tức đem tên lửa ra phóng, đáp trả Triều Tiên

Liên quân Mỹ-Hàn nhanh chóng phóng thử tên lửa đạn đạo vài giờ sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Theo hãng tin Yonhap, quân đội Mỹ và Hàn Quốc phóng tên lửa là nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên vào đêm 28.7.

“Vụ phóng thử tên lửa là nhằm mục đích tái khẳng định khả năng tấn công chính xác nhằm vào lãnh đạo của kẻ địch”, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết.

Quân đội Mỹ-Hàn đã phóng tên lửa Hyunmoo-2 và một tên lửa không đối đất với tầm bắn khoảng 305 km.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay xa 1.000km giữa đêm

Triều Tiên bất ngờ phóng thử tên lửa ngay trong đêm ngày 28.7, truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN