Mỹ đưa 1.600 xe tăng tới châu Âu để ngăn chặn Nga

Mỹ bắt đầu vận chuyển hàng nghìn xe tăng tới Hà Lan nhằm mục đích ngăn chặn đe dọa từ Nga.

Mỹ đưa 1.600 xe tăng tới châu Âu để ngăn chặn Nga - 1

Xe tăng M1 Abrams của quân đội Mỹ.

Tổng cộng 1.600 xe tăng của quân đội Mỹ dự kiến sẽ được chuyển tới tổ hợp 6 kho chứa tại phía đông nam ngôi làng Eygelshoven ở Hà Lan, giáp biên giới với Bỉ và Đức. Kho quân sự Eygelshoven được xây dựng vào năm 1985 trong thời kỳ Chiến tranh lạnh và được quân đội Mỹ sử dụng để diễn tập chống Liên Xô tấn công.

Các xe tăng Abrams, phương tiện chiến đấu Bradley và pháo Paladin của quân đội Mỹ cũng bắt đầu được chuyển tới châu Âu, như một phần của kế hoạch trị giá 3,4 tỷ USD nhằm tăng cường khả năng quân sự của NATO tại châu Âu. Các kho chứa tại Ba Lan, Bỉ và Đức dự kiến sẽ cũng sẽ được mở cửa trở lại.

“Khi thăm các quốc gia vùng Baltic và đứng gần biên giới với Nga, tôi có thể cảm nhận được bầu không khi căng thẳng tại đây”, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hà Lan, Tướng Tom Middendorp nói. “Các hoạt động quân sự của Nga không chỉ là mối lo ngại với các đồng minh Đông Âu của của chúng tôi, mà còn đe dọa cả khối NATO.

“Chúng tôi đang thực hiện từng bước để bảo vệ đồng minh. Chúng tôi muốn gửi thông điệp rõ ràng tới Nga rằng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ vi phạm nào đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của NATO”, ông Middendorp nhấn mạnh.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ theo đuổi quan hệ tốt hơn với Nga và bày tỏ sự hoài nghi về khối NATO, cho rằng các nước châu Âu cần đóng góp phần ngân sách lớn hơn, nếu họ muốn tiếp tục phụ thuộc vào sự bảo vệ của đồng minh.

Bất chấp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, các nước thành viên NATO vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng của họ tại châu Âu. Trong khi kho quân sự ở Hà Lan cách xa biên giới Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan ngày 14.12 thông báo rằng 4.000 binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai tại thị trấn Zagan của nước này từ tháng 1 năm sau. Tháng trước, quân đội Mỹ đã chuyển hơn 600 container đạn dược tới Đức.

Ngoài ra, NATO cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại Đông Âu. Diễn tập gần đây nhất mang tên Iron Sword (Kiếm sắt) diễn ra tại Litva, với sự tham gia của khoảng 4.000 binh sĩ từ 11 quốc gia thành viên.

Trong khi đó, Moscow thường xuyên cảnh báo hành động gây hấn của NATO gần lãnh thổ Nga có thể gây mất ổn định an ninh trong khu vực. Để đáp trả, Nga và đồng minh Belarus đã trang bị các hệ thống vũ khí tối tân cho các đơn vị đóng tại biên giới phía tây cũng như tiến hành các quốc tập trận quân sự quy mô lớn.

“Những hoạt động gây hấn có hệ thống của NATO đã làm thay đổi bản chất an ninh quân sự tại khu vực giáp biên giới với Nga”, đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Aleksandr Grushko nói trên Rossiya-24.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN