Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20

Cuốn sách xem tướng chủ yếu coi những đặc điểm đa dạng thường thấy của con người là biểu hiện của khiếm khuyết về tinh thần, và vẽ ra một chuẩn mực cái đẹp duy nhất.

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 1
Người đầu bẹt "ngu dốt" trong hòa nhập xã hội, theo cuốn sách

Bộ môn Phrenology (khoa tướng sọ), ra đời nhằm nghiên cứu hình thể hộp sọ để xác định tính tình và khả năng của con người trở nên rất thịnh hành hồi cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, tương đương thuật chiêm tinh hiện nay, cho đến khi người ta từ bỏ nó vì có nhiều chi tiết kỳ thị chủng tộc, giới tính và các kiểu phân biệt khác.

Trong thời gian còn làm mưa làm gió, khá nhiều cuốn sách với chủ đề này ra đời, trong đó có “Vaught’s Practical Character Reader”(Cẩm nang nhìn mặt bắt hình dong)của chuyên gia Mỹ L.A. Vaught. Ông tự tin rằng cuốn sách này hoàn toàn đúng nếu như người ta chấp nhận sự thật mất lòng rằng mọi vận mệnh đều nằm ở hình dáng và vị trí các bộ phận trên khuôn mặt: tai, mắt, mũi...

Trong đó, ông mô tả những “đôi mắt tàn ác”, “những đôi tai ích kỷ" và “những chiếc cằm ghê tởm”bằng hình vẽ vô cùng chi tiết, nhưng khi nhìn lại người ta không khỏi bật cười vì sự phi logic của nó.

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 2
Mô tả đầu của người trung thực. Bên phải là “Ai có đầu như thế này chắc chắn rất ích kỷ, khó lường và hay lừa dối”

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 3
Định nghĩa khuôn mặt  “chuẩn men” và mặt “đồng bóng” cho nam giới.

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 4
Đầu của bà mẹ tốt với đôi mắt to tròn mang tính trung thực, và người mẹ “không trông chờ gì được”với con mắt của “người hay lừa dối” với cái đầu bẹt

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 5
Đánh giá người cha tương lai cũng tương tự như trên

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 6
Mô tả hình dáng sọ của người hung hăng, tàn ác, lươn lẹo và có nguy cơ phạm tội giết người.

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 7
Người suy tư và người nhìn xa trông rộng

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 8
Bên trái là sọ của người mang nhiều phẩm chất đáng quý như ý thức, sự tự giác và thân thiện, còn bên phải là ngược lại

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 9
Hướng dẫn nhìn tai đoán tính cách và sở trường: nữ tính, nam tính, ích kỷ, tính toán, hoàn hảo, đáng tin cậy, khỏe mạnh, tâm lý tốt và có năng khiếu âm nhạc.

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 10
So sánh người tinh thần tốt và đầu óc “có vấn đề”

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 11
Theo hướng dẫn này, người có phần trán gần đỉnh đầu lớn luôn luôn cảnh giác nên họ dễ gặp các giấc mơ đáng sợ vào ban đêm

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 12
Mô tả vị trí “con mắt thứ ba”ẩn giấu ở phần đỉnh đầu gồ ra nếu có, biểu tượng cho khả năng tiên tri và giao tiếp với thế giới tâm linh.

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 13
Bên trái là khuôn mặt của kẻ ham tiền bạc. 5 khu vực được đặt tên theo các thành phố lần lượt là dấu hiệu của khả năng suy luận, có hút thuốc hay không, thích nấu nướng ăn uống, khả năng kiếm tiền, và thói lăng nhăng.

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 14
Khuôn mặt của “công dân kiểu mẫu”

Choáng với sách xem tướng "phũ phàng" đầu thế kỉ 20 - 15
Cằm của người lười biếng sẽ bạnh ra như thế này

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Mashable ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN