Cá voi lưng xám khổng lồ 12m dạt bờ biển nước Anh

Các nhà khoa học sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của con vật.

Cá voi lưng xám khổng lồ 12m dạt bờ biển nước Anh - 1

Xác cá voi lưng xám 12m trên bờ biển nước Anh

Một con cá voi dài tới 12m đã trôi dạt vào một bãi biển ở Norfolk, Anh quốc. Đây là nạn nhân mới nhất trong loạt vụ xác cá voi trôi dạt vào đất liền từ Biển Bắc.

Con cá voi lưng xám khổng lồ được phát hiện đã chết trên bãi cát của khu Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Holkham. Nhân viên khu bảo tồn tìm thấy con cá voi vào chiều ngày 20.10. Hiện họ đang lên kế hoạch di dời con cá khổng lồ khỏi bãi biễn đang mở cửa cho du khách.

Một phát ngôn viên nhà đất khu vực Holkham cho biết bãi biển vẫn sẽ được mở cửa “nhưng chúng tôi nhắc nhở người dân không nên mạo hiểm đến cần xác cá voi”.

Cá voi lưng xám khổng lồ 12m dạt bờ biển nước Anh - 2

Đây là nạn nhân mới nhất trong loạt vụ xác cá voi trôi dạt vào đất liền từ Biển Bắc

Cá voi lưng xám khổng lồ 12m dạt bờ biển nước Anh - 3

Con cá voi lưng xám khổng lồ được phát hiện đã chết trên bãi cát của khu Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Holkham

Chương trình điều tra động vật có vú dạt bờ biển ở Anh (viết tắt là CSIP) sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của con vật, cô nói thêm.

Nhiếp ảnh gia Penny Clarke đang đi bộ trên bãi biển thì nhìn thấy con cá voi lưng xám. Cô nói: "Thật đáng buồn. Trông nó thật tươi, có vẻ như nó vừa dạt vào bờ. Cá voi là một sinh vật tuyệt vời, thật buồn khi nhìn thấy chúng như thế này", người phụ nữ 51 tuổi trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail.

Sự việc xảy ra sau hàng loạt các vụ việc tương tự trong năm nay.

Cá voi lưng xám khổng lồ 12m dạt bờ biển nước Anh - 4

CSIP sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của con vật, cô nói thêm

6 con cá nhà táng đã trôi dạt vào Norfolk và Lincolnshire, nước Anh hồi tháng 1. Ngoài ra xác của 24 con cá nhà táng khác cũng đã được tìm thấy ở Pháp, Đức và Hà Lan.

Tiến sĩ Peter Evans, Giám đốc Tổ chức Giám sát Biển, cho biết: "Việc này xảy ra định kỳ khi những con cá nhà táng tập hợp lại với nhau, tạo thành những nhóm gắn kết. Chúng thường chết và dạt vào bờ cùng với nhau”, báo Independent viết.

“Thức ăn chủ yếu của chúng là mực. Có thể nhiều đàn mực đã bơi từ Đại Tây Dương vào Biển Bắc. Đàn cá voi đi theo mực để ăn và đến một lúc nào đó, nguồn thức ăn cạn kiệt”, theo Tiến sĩ Evans.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN