6 món trang sức kim cương "khủng" nhất giới nhà giàu

Sự kiện: Nhẫn

Trang sức kim cương chỉ dành cho những người vô cùng giàu có và muốn thể hiện đẳng cấp.

6 món trang sức kim cương "khủng" nhất giới nhà giàu - 1

Kim cương Blue Moon thuộc về một cô bé 8 tuổi ở Hồng Kông

Kim cương là loại đá quý rất hiếm trên trái đất. Công cuộc tìm kiếm một viên kim cương thô mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Từ chi phí tìm kiếm, khai quật, đến chi phí nhân công, vận chuyển,... đều rất tốn kém.

Đó là nguyên nhân vì sao trang sức kim cương lại đắt đỏ tới vậy. Kim cương mang màu sắc càng lạ thì càng khó tìm và giá trị, ví như màu xanh, hồng ngọc, đen, vàng... đều là hàng cực phẩm. 

Không phải ai cũng có đủ tiền để sở hữu một món đồ xa xỉ như vậy. Chủ nhân của những viên kim cương lớn thường rất bí ẩn, họ đấu giá từ xa và yêu cầu bảo mật thông tin. 

Dưới đây là 6 món trang sức kim cương hiếm có và tinh xảo nhất hành tinh, mà chỉ thuộc về sở hữu cá nhân.

Nhẫn kim cương Blue Moon và kim cương hồng

6 món trang sức kim cương "khủng" nhất giới nhà giàu - 26 món trang sức kim cương "khủng" nhất giới nhà giàu - 3

Kim cương Blue Moon và kim cương hồng

Hai chiếc nhẫn quý giá này thuộc về con gái (8 tuổi) của tỷ phú Hong Kong Joseph Lau. Cuối năm 2015, Joseph mua viên kim cương Blue Moon (Mặt trăng xanh) nặng 12.03 carat cực kỳ hiếm có với mức giá kỷ lục 48,7 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng) để tặng con gái cưng.

Trước đó một ngày, Joseph cũng chính là người mua đứt chiếc nhẫn kim cương hồng với số tiền khủng 28,5 triệu USD (khoảng 627 tỷ đồng).

Dây chuyền mặt kim cương Taylor-Burton

6 món trang sức kim cương "khủng" nhất giới nhà giàu - 4

Viên kim cương nặng tới 68 carat của Elizabeth Taylor

Viên kim cương Taylor-Burton nặng 68 carat được cắt từ khối kim cương thô 241 carat được tìm thấy năm 1966 ở Nam Phi. 

Năm 1967, tài tử người Anh, Richard Burton, đã mua nó từ hãng trang sức Cartier với mức giá kỷ lục lúc bấy giờ - 1,1 triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng) - để tặng vị hôn thê Elizabeth Taylor. 

Tháng 6.1979, Taylor bán lại viên kim cương này cho một thợ kim hoàn, tên Henry Lambert với giá gần 5 triệu USD (110 tỷ đồng). Cuối năm đó, Lambert sang tay cho Robert Mouawad - ông chủ hãng trang sức cao cấp Mouawad. 

Nhẫn kim cương Pink Star (Pink Dream)

6 món trang sức kim cương "khủng" nhất giới nhà giàu - 56 món trang sức kim cương "khủng" nhất giới nhà giàu - 6

Nhẫn kim cương Pink Star nặng khoảng 59,6 carat, có màu phớt hồng, vô cùng đẹp mắt. Viên kim cương thô chế tác ra Pink Star được tìm thấy ở Nam Phi năm 1999, nặng 132.5 carat.

Các thợ kim hoàn đã mất 20 tháng để cắt tỉa nó thành hoàn hảo và chính thức ra mắt hồi tháng 5.2013. Hiện tại, Pink Star thuộc về thợ kim hoàn Isaac Wolf (New York), và được đổi tên thành Pink Dream. 

Tháng 11 năm 2013, viên kim cương này được định giá tới mức 83.2 triệu USD (khoảng 1.800 tỷ đồng). 

Dây chuyền kim cương Heart of the Ocean 

6 món trang sức kim cương "khủng" nhất giới nhà giàu - 7

Heart of the Ocean vốn do ông trùm chế tác kim cương Harry Winston thiết kế. Ông dùng viên kim cương màu xanh quý hiếm nặng tới 15 carat, cắt gọt tinh xảo thành hình trái tim để làm mặt dây chuyền.

Nữ diễn viên Gloria Stuart đã mua lại dây chuyền này vào năm 1998 với giá 20 triệu USD (hơn 400 tỷ đồng). Bà biến nó thành loại trang sức đắt đỏ nhất được diện lên thảm đỏ Oscar tính đến hiện tại. 

Nhẫn kim cương Graff Pink

6 món trang sức kim cương "khủng" nhất giới nhà giàu - 8

Nhẫn kim cương Graff Pink nặng 24.78 carat, thuộc loại kim cương hồng quý hiếm, từng thuộc về ông trùm kim cương Harry Winston.

Năm 2010, Graff Pink lọt top 10 viên kim cương đắt nhất hành tinh, với mức bán đấu giá 46 triệu USD (hơn 1000 tỷ đồng). Chủ nhân hiện tại của Graff Pink là nhà kim hoàn người Anh, Laurence Graff - người sáng lập ra hãng trang sức Graff Diamonds.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Nhẫn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN