Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Ngôi sao SEA Games Quang Nhật bỏ thi chọn nhân tài "săn vàng"

"Kình ngư" Lâm Quang Nhật đã không xuất hiện trong cuộc thi nội bộ của tuyển bơi Việt Nam để chọn ra VĐV xuất sắc ở nội dung 1500m tự do nam.

Về vụ lùm xùm tuyển chọn VĐV dự thi nội dung 1500m tự do nam dự SEA Games 29 của tuyển bơi Việt Nam, dù ngành thể thao TP HCM có những phản ứng quyết liệt, nhưng từ đề nghị của ban huấn luyện, Tổng cục TDTT chỉ đạo 3 VĐV Lâm Quang Nhật (20 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (17 tuổi) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (15 tuổi) vẫn phải thi đấu để xem ai xuất sắc hơn ở thời điểm hiện tại.

Ngôi sao SEA Games Quang Nhật bỏ thi chọn nhân tài "săn vàng" - 1

Lâm Quang Nhật đang nắm giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung 1500m tự do nam

Nhưng đúng như lời tuyên bố trước đó của "kình ngư" Lâm Quang Nhật và lãnh đạo ngành thể thao TP HCM, kỷ lục gia SEA Games ở cự ly 1500m tự do đã quyết định không tham dự cuộc thi nội bộ với 2 đồng đội là Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn.

Sự kiện được tổ chức vào lúc 9h sáng nay tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP HCM (quận Thủ Đức). Quang Nhật vẫn đến CLB bơi lội Yết Kiêu để tập luyện bình thường trong sáng 8/8.

Dù cuộc thi đấu nội bộ để chọn ra 2 VĐV sẽ thi đấu nội dung 1500m tự do nam ở SEA Games 29 vắng mặt Lâm Quang Nhật, nhưng HLV Đặng Anh Tuấn vẫn quyết định cho Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn tranh tài dưới sự chứng kiến của một số lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 29 cùng một số trọng tài.

Theo kết quả được công bố, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục gây ấn tượng với thành tích 15 phút 22 giây (tức vượt sâu kỷ lục SEA Games của Lâm Quang Nhật đang nắm giữ 15 phút 31 giây 03). Trong khi Nguyễn Hữu Kim Sơn về sau với thành tích 15 phút 42 giây, kém thành tích mới đây của chính Kim Sơn ở giải vô địch thế giới 2017 là 15 phút 29 giây 90.

Chia sẻ về việc phải tổ chức cuộc đấu nội bộ để chọn ra 2 trong 3 VĐV xuất sắc tham dự nội dung 1500m tự do nam, HLV Đặng Anh Tuấn của tuyển bơi Việt Nam nói: “Chúng tôi cần phải nói lại cho rõ, cả 3 VĐV Kim Sơn, Huy Hoàng và Quang Nhật đều được đăng ký trong danh sách sơ bộ dự SEA Games 29 ngay từ đầu chứ không phải giờ mới phát sinh.

Ngôi sao SEA Games Quang Nhật bỏ thi chọn nhân tài "săn vàng" - 2

Huy Hoàng có thành tích tốt ở cuộc đấu nội bộ sáng 8/8

Thành tích ở nội dung 1500m của Kim Sơn tăng theo từng giai đoạn và rất rõ ràng. Ở giải vô địch trẻ Đông nam Á vào 12/2016 là 16 phút 34 giây 50; giải vô địch hồ ngắn 25m vào 3/2017 là 15 phút 19 giây 20 (đứng thứ 2 sau Huy Hoàng 15 phút 07 giây 10). Trong khi, Quang Nhật có thi các cự khác, nhưng lại không bơi cự ly 1500m.

Giải các nhóm tuổi tổ chức vào tháng 5/2017, Kim Sơn đạt thành tích 15 phút 40 giây 30, còn Huy Hoàng là 15 phút 35 giây 70. Ở giải vô địch thế giới, Kim Sơn tiếp tục tiến bộ với thành tích 15 phút 29 giây 90. Còn Quang Nhật chỉ dự giải vô địch quốc gia từ tháng 10/2016 với thành tích 15 giây 53.

Và từ đó đến giờ, Quang Nhật chưa có cuộc thi nào để xác định thành tích. Trong huấn luyện, việc chọn điểm rơi là đương nhiên, nhưng việc thi đấu tập luyện là điều không thể tách rời. Không ai chắc rằng VĐV nào sẽ tốt khi chưa thi đấu. Thành tích không thể tự phát ở cự ly 1500m, nó là quá trình tập luyện và năng lực thực sự của VĐV. Hãy nhìn thẳng vào thực tế hiện tại, chứ đừng nhìn vào quá khứ mà phát triển thành tích thể thao.”

Căn cứ thành tích của 2 VĐV Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn vào sáng 8/8, Tổng cục TDTT cùng lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 29 sẽ có cuộc họp để đưa ra quyết định cuối cùng.

Với việc không xuất hiện ở Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP HCM để tham dự cuộc thi đấu nội bộ, cơ hội để Lâm Quang Nhật dự SEA Games 29 đang là dấu hỏi lớn, dù anh đang nắm giữ kỷ lục ở cự ly bơi 1500m tự do nam. 

Báo Malaysia nói chủ nhà sẽ thâu tóm HCV ở SEA Games 29

Malaysia không ngần ngại công khai ý định thâu tóm phần lớn số HCV SEA Games 29.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
Bơi lội SEA Games 30 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN