Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
1
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
0
Linda Noskova
0
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
0
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
0
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
0
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Hoa khôi Phạm Kim Huệ day dứt giấc mơ xuất ngoại

"Chân dài" xinh đẹp của bóng chuyền Việt Nam, Phạm Kim Huệ đã giành những danh hiệu cá nhân, tập thể xuất sắc nhất ở cấp độ đội tuyển cũng như CLB. Vinh quang đã nếm trải đủ, dù vậy VĐV bóng chuyền nữ tên tuổi một thời của Việt Nam vẫn luôn day dứt giấc mơ xuất ngoại không thành.

Kết thúc gải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015, Phạm Kim Huệ nhận được danh hiệu vận động viên xuất sắc toàn diện. Danh hiệu đó như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu đóng góp trong cả chặng đường sự nghiệp kéo dài gần 20 năm mà Kim Huệ đã đi qua. Tuy nhiên lời chia tay thảm đấu sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu như giấc mơ xuất ngoại của chị có một kết thúc đẹp.

Là một trong những phụ công xuất sắc nhất mà bóng chuyền Việt Nam đã sản sinh ra, điều này có lẽ không cần phải bàn cãi. Hãy nhìn những gì chị đã làm được trong gần 20 năm qua, để trở thành một gương mặt được mến mộ hàng đầu của thể thao nước nhà, là đủ để hiểu được đóng góp của Kim Huệ cho các CLB chị từng khoác áo.

Hoa khôi Phạm Kim Huệ day dứt giấc mơ xuất ngoại - 1

Phạm Kim Huệ quyết định chia tay bóng chuyền sau giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015

Có thể với nhiều người đó là một sự nghiệp thành công đầy viên mãn, nhưng với Phạm Kim Huệ mọi thứ sẽ thật trọn vẹn nếu giấc mơ xuất ngoại thi đấu thành hiện thực.

"Mong muốn được một lần xuất ngoại đi đánh thuê, bản thân em cũng cảm thấy mình nỗ lực hết sức để mong được CLB gửi lời mời. Thực tế, đã có những CLB đánh tiếng mời, song do cơ duyên nên em chưa một lần được xuất ngoại. Đó là một nỗi tiếc nuối trong quãng đời sự nghiệp thể thao của em". Phạm Kim Huệ chia sẻ.

Hoa khôi Phạm Kim Huệ day dứt giấc mơ xuất ngoại - 2

Người đẹp 33 tuổi vẫn tiếc nuối vì chưa một lần có cơ hội được đầu quân cho các CLB ở nước ngoài

Thật khó có thể tìm ra một tay đập ở tuổi 33 lại giành được danh hiệu VĐV xuất sắc toàn diện, do vậy đó cũng chính là lý do người hâm mộ Việt Nam tiếc cho Kim Huệ sau khi nghe những lời chia sẻ từ đáy lòng của cô.

Việc 1 VĐV tài năng như Kim Huệ, có hoài bão thể hiện mình ở các sân chơi quốc tế là tốt cho cá nhân VĐV cũng như sự phát triển của bóng chuyền nước nhà trong tương lai. Tiếc rằng vẫn có những cơ chế, sự ràng buộc khiến nhiều giấc mơ tương tự như của Phạm Kim Huệ chưa thành hiện thực.

Phóng sự về câu chuyện chưa được xuất ngoại thi đấu của Kim Huệ (Clip thuộc VTV):

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp từ VTV) ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN