Tranh cãi di dời Trung tâm Hành chính Đà Nẵng 2.000 tỷ

Tòa nhà Trung tâm hành chính (TTHC) Đà Nẵng gồm 34 tầng nổi và 2 tầng hầm, tọa lạc tại số 24 Trần Phú (quận Hải Châu).

Tranh cãi di dời Trung tâm Hành chính Đà Nẵng 2.000 tỷ - 1

Tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng hình trụ tròn bọc kính lừng lững bên sông Hàn - Ảnh: Tấn Việt

Đây là nơi làm việc của UBND TP và hơn 20 sở, ngành với 1.600 nhân viên. Chiều 12/8, mọi hoạt động TTHC vẫn diễn ra như thường lệ. Tại tầng 16 của Sở Du lịch, hơn 40 cán bộ tất bật giấy tờ, sổ sách. Các luồng dư luận về việc chuyển TTHC không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, thái độ của các CBCNV. Một lãnh đạo Sở này cho biết, từ khi chuyển về làm việc tập trung tại đây, chưa ghi nhận sự cố nào liên quan đến sức khỏe hay kỹ thuật của tòa nhà, có chăng chỉ là vấn đề cá nhân.

Tuy nhiên, điều mà nhiều công chức trong TTHC trị giá hơn 2.000 tỷ đồng này tỏ ra lo lắng chủ yếu tập trung về công tác PCCC. Chỉ một tuần sau khi đưa TTHC vào vận hành đã xảy ra một vụ cháy nhỏ do hệ thống ắc quy. Ngọn lửa ngay lập tức được dập tắt nhưng khói từ đám cháy tràn lên các tầng trên khiến các phòng đều mịt mù. Phải mất hai tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng mới thổi hết khói ra ngoài.

Trong thông báo mới nhất của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố (được Đà Nẵng thành lập-PV) nêu rõ: Sau gần hai năm đưa vào sử dụng, công trình đã xuất hiện một số hạn chế, chưa phù hợp so với các yêu cầu thực tế hoạt động công vụ và một số yêu cầu kỹ thuật. Tại một số vị trí của khối tháp có tình trạng nóng; một số phòng họp trong từng thời điểm nhất định xuất hiện việc thiếu dưỡng khí. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có phương án triển khai khắc phục tình trạng nóng và thiếu dưỡng khí.

Đồng thời, Đà Nẵng giao cho cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất việc quy hoạch xây dựng khu hành chính tập trung mới, thật sự phù hợp với quá trình phát triển đô thị nhanh chóng của TP Đà Nẵng và phải đảm bảo tính hiệu quả, tiện lợi trên mọi phương diện. Dù khẳng định đến nay, lãnh đạo thành phố chưa có bất kỳ cuộc họp nào để thảo luận về vấn đề này, nhưng tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết: Việc di dời TTHC được tính đến.

Đồng tình với ý kiến của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Cửu Loan, Chánh văn phòng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng, KTS Hoàng Quang Huy cùng kiến nghị: TTHC hiện giờ rất đẹp mắt, là một biểu tượng của thành phố nhưng không “hợp vai” trụ sở hành chính, mà hợp làm trung tâm thương mại. Nên “bán” TTHC cho một doanh nghiệp khách sạn, trung tâm thương mại, còn TTHC sẽ được chuyển đến địa chỉ mới ở khu vực Tượng đài 2/9, đường 30/4 hoặc đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh thì hợp lý hơn.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Ngọc Định, một KTS trẻ tại Đà Nẵng cho rằng, không nhất thiết phải di dời TTHC vì vẫn có thể khắc phục được những nhược điểm nói trên. Việc bơm khí tươi hay cải tạo tòa nhà sẽ đỡ tốn kém hơn rất nhiều so với chi phí xây TTHC mới và không phải quá khó để làm. Vấn đề thoát hiểm sẽ dễ dàng hơn nếu nghiêm túc xây dựng các phương án, tập huấn liên tục…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Việt (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN