Kiếm 15 tỷ USD/năm, CEO Facebook vẫn thua 10 tỷ phú Mỹ

Tuy chưa thể bứt phá vào top 10 người giàu nhất nước Mỹ, nhưng trong một năm qua, tài sản ròng của ông chủ trẻ Facebook đã tăng 15 tỷ USD để cán mốc 34 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán sôi động năm 2014 đã khiến cho giới nhà giàu nước Mỹ ngày càng giàu hơn. Ngày 29/9 vừa qua, tạp chí Forbes đã công bố danh sách 400 người giầu nhất nước Mỹ. 1,5 tỉ USD là giá trị tài sản ròng tối thiểu để có thể được “xướng tên” trong danh sách so với con số 1,3 tỉ USD trong năm 2013. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 1982.

Kiếm 15 tỷ USD/năm, CEO Facebook vẫn thua 10 tỷ phú Mỹ - 1

“Ông trùm” Facebook - Mark Zuckerberg

Sự tăng mạnh của giá cổ phiếu mạng xã hội đã giúp cho ông trùm Facebook - Mark Zuckerberg “leo lên” vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng. Tuy chưa thể bứt phá vào top 10, nhưng trong một năm qua, tài sản ròng của ông chủ trẻ của mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã tăng 15 tỉ USD để cán mốc 34 tỉ USD. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị tương đối thì tỷ phú Nick Woodmnan, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của hãng máy quay phim GoPro có sự bứt phá mạnh mẽ nhất khi tổng tài sản tăng 200%, lên tới mức 3,9 tỷ USD, so với năm ngoái.  

Không có nhiều xáo trộn trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ và khối tài sản của các tỷ phú vẫn không ngừng tăng lên. Tỷ phú Bill Gates là tỷ phú giàu nhất nước  Mỹ với tổng tài sản trị giá 81 tỉ USD. Đây là lần thứ 21 liên tiếp, nhà sáng lập tập đoàn phần mềm số một thế giới Microsoft bảo vệ thành công "ngôi vương" của mình. Tuy có khối tài sản khổng lồ nhưng Bill Gates đã ký vào cam kết dành phần lớn tài sản của mình cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation do hai vợ chồng ông sáng lập.

Kiếm 15 tỷ USD/năm, CEO Facebook vẫn thua 10 tỷ phú Mỹ - 2

Bill Gates vẫn là tỷ phú giàu nhất nước Mỹ (nguồn:businessinsider.com)

Theo sau Bill Gates, tỷ phú Warren Buffett -  giám đốc điều hành tập đoàn Berkshire Hathaway, vẫn “chắc chân” nắm giữ vị trí thứ 2 với tổng tài sản ròng 67 tỉ USD. Đứng vị trí thứ ba là Larry Ellison – vị CEO vừa từ nhiệm của Oracle với 50 tỉ USD.

Tổng tài sản của 400 tỷ phú giầu nhất nước Mỹ đã lên đến có số đáng kinh ngạc – 2,29 nghìn tỷ USD, tăng 270 tỉ so với năm 2013. Con số này tương đương với tổng sản phẩm quốc nội của đất nước Brasil với dân số là 200 triệu người. Giá trị tài sản trung bình của các thành viên trong danh sách đang ở mức cao kỷ lục: 5,7 tỉ USD, cao hơn 700 triệu so với năm ngoái.

Thống kê của Forbes cũng cho thấy một thực tế là tài sản của tầng lớp giàu có nhất nước Mỹ vẫn liên tục tăng trong các năm qua kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. 303 trên 400 tỷ phú trong danh sách đều có giá trị tài sản cao hơn năm 2013. Chỉ có 36 người trong danh sách giá trị tài sản giảm xuống và 26 người bị loại khỏi danh sách này.

Có 27 tỉ phú mới được “xướng tên” trong danh sách, trong đó có nữ tỷ phú Elizabeth Holmes. Cô cũng là nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới. Ở tuổi 30, cô sinh viên từng bỏ học trường đại học danh tiếng Stanford đã sáng lập ra công ty thử nghiệm máu Theranos bằng … tiền học phí của mình. Theranos đang có giá trị 9 tỉ USD và Elizabeth Holmes sở hữu 50% giá trị tài sản đó.

Kiếm 15 tỷ USD/năm, CEO Facebook vẫn thua 10 tỷ phú Mỹ - 3

Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ - Elizabeth Holmes (nguồn:theforbes.com)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhàn Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN