Giới siêu giàu Ấn Độ tiêu tiền như thế nào?

Để lọt vào danh sách người siêu giàu tại Ấn Độ, bạn phải sở hữu tài sản đầu tư ít nhất 250 triệu rupee và có thú tiêu tiền không tiếc tay.

Giới siêu giàu Ấn Độ tiêu tiền như thế nào? - 1

Tiệc tùng, hội họp

Một tài phiệt bất động sản tại Noida, Ấn Độ từng đặt 60 chiếc đồng hồ Rolex để gửi kèm cùng với thiệp cưới của con gái. Một tỷ phú khác thì chi tới 3 triệu rupee cho chuyến du lịch 5 ngày dành cho mẹ trong dịp sinh nhật bà. Trong khi đó, một doanh nhân Ấn Độ giàu có khác đã tặng toàn bộ nhân viên điện thoại xa xỉ như một phần thưởng trong công việc. 

Giới siêu giàu Ấn Độ tiêu tiền như thế nào? - 2

Tiêu xài hàng xa xỉ mỗi ngày

Chi tiêu của đa số giới siêu giàu Ấn Độ (55%) là:

16% cho trang sức

15% cho quần áo và phụ kiện

14% cho du lịch, nghỉ dưỡng …

 Số còn lại chi tiêu cho những bữa ăn xa xỉ.

Giới siêu giàu Ấn Độ tiêu tiền như thế nào? - 3

Xe hơi

Xe hơi xa xỉ là món đồ không thể thiếu đối với giới siêu giàu Ấn Độ. Không ngạc nhiên khi hai hãng xe BMW và Mercedes-Benz đều đưa ra nhiều phiên bản giới hạn dành riêng cho thị trường Ấn Độ. Trong khi đó, Audi thu hút khách hàng với dòng xe A3 mới nhất. 

Giới siêu giàu Ấn Độ tiêu tiền như thế nào? - 4

Nhà dành cho nghỉ dưỡng

Đối với giới siêu giàu Ấn Độ, việc sở hữu một căn nhà tại London cũng quan trọng như việc có chuyên cơ cá nhân để bay sang đó. Theo công ty bất động sản xa xỉ tại London - Wetherell, trong 19 tháng qua, tổng doanh số mua nhà tại thành phố này của giới siêu giàu Ấn Độ là 1 tỷ bảng Anh. 

Giới siêu giàu Ấn Độ tiêu tiền như thế nào? - 5

Du lịch xa xỉ

Giới giàu Ấn Độ thường chi mạnh tay cho du lịch xa xỉ. Điểm đến chủ yếu là châu Âu, Ladakh, Kerala và Rajasthan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu (zing.vn/Luxpresso)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN