Doanh nhân tài ba kiếm trăm tỷ từ lúc 12 tuổi

Với khả năng thiên tài và đầu óc kinh doanh nhạy bén, một doanh nhân người Anh đã ghi dấu thành công vang dội khi liên tục kiếm tiền về cho bản thân ngay từ khi mới 12 tuổi.

Doanh nhân tài ba kiếm trăm tỷ từ lúc 12 tuổi - 1

Ted Nash lúc 12 tuổi đã kiếm được 96 tỉ đồng.

Năm 2010, Ted Nash 19 tuổi và sống cùng bố mẹ ở Taunton, hạt Somerset, Vương quốc Anh. Ted tự phát triển một trang web mang tên Little Gossip, nơi học sinh tự do tâm sự mà không phải lộ danh tính.

Tuy nhiên, ý tưởng tốt của Ted đã đi quá xa so với dự định ban đầu. Một giờ sau khi ra mắt, 33.000 tài khoản đăng kí mới và vài ngày sau, số người sử dụng đã lên tới hàng trăm nghìn. Đáng buồn là 10% nội dung đăng tải trên web của Ted đều chứa nội dung tiêu cực. Các phụ huynh và nhà trường phàn nàn về Littile Gossip và cho rằng nó khiến tình trạng bạo hành “ảo” càng phức tạp.

Sau vài tháng chịu áp lực quá lớn, Ted quyết định “khai tử” trang web Little Gossip. Ted, doanh nhân 25 tuổi chia sẻ: “Đây là bài học cực kì đắt giá cho tôi. Ban đầu tôi nghĩ đơn giản là một trang chuyện phiếm, không ngờ Little Gossip không như ý định của tôi và buộc phải khai tử nó”.

Hiện nay Ted là giám đốc điều hành của Tapdaq, một công ty khởi nghiệp kinh doanh ứng dụng điện thoại thu hút đông đảo người dùng nhờ quảng cáo chéo. Dù 25 tuổi nhưng Ted đã có thâm niên 12 năm làm doanh nhân.

Doanh nhân tài ba kiếm trăm tỷ từ lúc 12 tuổi - 2

Doanh nhân thành đạt và trẻ tuổi Ted Nash, CEO công ty Tapdaq.

Ted chia sẻ quyết định dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh phần mềm và ứng dụng điện thoại đến với anh rất tình cờ vào năm Ted 12 tuổi. Thời điểm đó, khi đi nghỉ cùng gia đình ở Tây Ban Nha, Ted đã nói chuyện với một thanh niên 18 tuổi và người này tự hào nói rằng kiếm được khoản tiền rất lớn nhờ lập trình dịch vụ tìm thông tin trên mạng internet. Thời điểm này cũng là bước ngoặt trong suy nghĩ và hành động của Ted.

Sau khi kết thúc kì nghỉ ở Tây Ban Nha, Ted bắt đầu học lập trình web. Mới 12 tuổi nhưng Ted đã cho ra mắt trang Rediz, một website cung cấp địa chỉ mua sắm trực tuyến, kết nối các sàn thương mại điện tử khác nhau lại thành một chỉnh thể. Một thời gian sau, các hãng bán lẻ trả tiền cho Ted để khách hàng truy cập Rediz thấy thông tin của cửa hàng.

Ted kể: “Hồi đấy tôi kiếm tiền rất khá, nhiều hơn một đứa trẻ 12 tuổi có thể làm được. Tuy nhiên mọi thủ tục là do bố mẹ tôi kí vì tôi chưa đủ tư cách pháp lý”.

Năm 2008, phần mềm Face Rate cho phép khách hàng tự đánh giá độ hấp dẫn của bản thân đã giúp Ted kiếm được 3 triệu bảng Anh (khoảng 96 tỉ đồng). Mức phí tải phần mềm là 99 cent.

Dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng Ted thừa nhận phần lớn quá trình của anh là thất bại. Trong số hàng nghìn trang web được Ted lập nên, 99% là thất bại “toàn tập”. Steve Pankhurst, sáng lập viên mạng xã hội Friends Reunited ở Anh đã hỗ trợ và quyết định đầu tư cho Ted nảy nở tài năng.

Doanh nhân tài ba kiếm trăm tỷ từ lúc 12 tuổi - 3

Ted và cộng sự.

Hiện nay mối quan tâm lớn lớn nhất của Ted là công ty Tapdaq. Nhờ quảng cáo chéo, ứng dụng giúp tăng số lượng người dùng lên một cách chóng mặt. Hiện các nhà đầu tư mạo hiểm đã góp 8 triệu USD cho công ty khởi nghiệp của Ted Nash.

Tham vọng của Ted là biến công ty của mình thành doanh nghiệp tỉ đô. Ted tâm sự: “Tôi luôn nghĩ về các ý tưởng kinh doanh. Đôi lúc tôi tỉnh giấc giữa đêm vì nghĩ ra một ý tưởng mới”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - BBC ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN