Mắc sốt xuất huyết, thanh niên và trẻ em dễ biến chứng nhất

Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết có thể gây biến chứng viêm màng não, tổn thương nội tạng, suy gan, suy hô hấp, thận.

Gây biến chứng viêm màng não

Theo ghi nhận của phóng viên, đối tượng mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội chủ yếu gặp ở người lớn. Đối với trẻ em dưới 15 tuổi tỉ lệ mắc rất thấp, chỉ chiếm 13%. Còn ở TP.HCM, sốt xuất huyết hay gặp ở cả người lớn và trẻ em.

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 1 có 97 bé mắc bệnh đang được điều trị, trong đó 13 bệnh nhi sốt xuất huyết rất nặng, phải chăm sóc đặc biệt, thậm chí thở máy trong tình trạng nguy kịch. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết không được điều trị đúng cách hoặc điều trị muộn có thể gặp biến chứng nguy hiểm chết người.

Mắc sốt xuất huyết, thanh niên và trẻ em dễ biến chứng nhất - 1

Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết nếu điều trị muộn có thể gây biến chứng chết người

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương,số ca mắc sốt xuất huyết đến viện khám đang tăng lên từng ngày. Trong tháng 7 chỉ có 93 ca nhập viện theo dõi thì đến tháng 8 con số này đã tăng 188 ca. Trong số này, đa phần là thanh niên trên 15 tuổi.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, trong bệnh sốt xuất huyết, có rất nhiều biến chứng như tổn thương một số cơ quan nội tạng, suy gan, não, suy hô hấp, thận. Đặc biệt, những bệnh nhân đã có những bệnh sẵn có như: suy thận, suy gan do rượu... sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Đối với ca sốt xuất huyết gây biến chứng viêm màng não, bác sĩ Cấp đánh giá, đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Tuy nhiên, nếu được điều trị sớm vẫn có thể cứu sống.

Trẻ sốt 2 ngày phải đi khám

Bác sĩ Cấp nhấn mạnh, đa số sốt xuất huyết tác động đến trẻ em và thanh niên. Tuy nhiên, phụ huynh cũng nên lưu ý, trẻ em mắc sốt xuất huyết nhiều khi rất mệt, nằm thiếp đi, cha mẹ lại tưởng ngủ ngoan, không cho con đi bệnh viện nên rất dễ gây biến chứng. Ở trẻ em, bệnh dễ dẫn đến sốc gây nguy hiểm tính mạng.

Trong khi đó, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai phân tích, những bà mẹ có con đầu lòng còn ít kinh nghiệm theo dõi bất thường của con nên khi con bị sốt hay mua thuốc tây cho con uống. Ngoài ra, một số phụ huynh còn cạo gió vì nghĩ con mình bị trúng gió. Đây là cách làm sai lầm.

Do đó, phụ huynh cần lưu ý các dấu hiệu nhận biết bệnh sốt xuất huyết để có cách xử lý đúng. Ở trẻ sơ sinh, những cơn sốt thường kèm triệu chứng ho, hắt hơi, sổ mũi nên dễ nhầm với bệnh về đường hô hấp hay biểu hiện tiêu chảy, ói dễ nhầm với bệnh tiêu hóa.

Ở trẻ lớn, trẻ sẽ bị sốt liên tục dù trước đó trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, uống thuốc hạ sốt lại bị sốt lại, đau nhức mình mẩy, nhức đầu, biếng ăn, mệt mỏi. Sau đó, trẻ bị đau bụng, chảy máu cam, ói ra máu, đi cầu phân đen, nổi đốm xuất huyết ở da. Ở trẻ lớn có thể nhầm lẫn nhiễm siêu vi những ngày đầu vì bị sốt phát ban, nếu sốc ngày thứ ba của bệnh thì nhầm với sốc nhiễm trùng.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng khuyên, nếu trẻ sốt trên hai ngày phải đưa đi khám, uống thuốc theo toa bác sĩ, uống nhiều nước, ăn nhiều bữa nhỏ, thức ăn lỏng, dễ tiêu và tái khám theo lịch hẹn bác sĩ.

Ngoài ra, cần để ý những dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng như: Đau bụng bứt rứt lăn lộn, chảy máu cam, máu răng, tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, ói ra máu, đi cầu phân đen để kịp thời đưa trẻ đi cấp cứu.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần diệt muỗi, diệt lăng quăng, nếu trong nhà có vật chứa phải làm khô như lu nước, chén nước, ly nước cúng, bình hoa có chứa nước. Cha mẹ phải cho trẻ ngủ màn, ngay cả ban ngày để tránh nguy cơ trẻ bị muỗi vằn tấn công. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN