Khiếp sợ vì tổ ong bắp cày khổng lồ 350.000 con

Một tổ ong bắp cày khổng lồ dài 4m đã được phát hiện tại một xe lưu động phía Nam Carolina, Mỹ.

Robert McDougal hiện đang làm việc tại công ty vận chuyển Hurry Up, bang Nam Carolina, Mỹ. Anh đã vô cùng khiếp sợ khi phát hiện ra dưới kho chứa của xe lưu động một tổ ong bắp cày khổng lồ.

Robert sau đó đã phải ngồi bất động trong khoảng 20 phút do lo sợ có thể bị đốt và chờ cho nhân viên kiểm soát côn trùng tới.

Khiếp sợ vì tổ ong bắp cày khổng lồ 350.000 con - 1

Tổ ong khổng lồ phát hiện tại Nam Carolina, Mỹ.

Ước tính, chiếc tổ ong này dài tới 4m, rộng 2,2m, cao 0,7m, chứa khoảng 350.000 con và được xem là tổ ong lớn nhất từng được phát hiện tại bang Nam Carolina.

Kiểm soát viên tháo dỡ tổ ong, anh Eric McCool trả lời Post & Courier: “Tôi hầu như đã chui cả người vào bên trong tổ. Ở đó rất nóng và ngột ngạt”, anh nói. “Việc này giống như đi qua rất nhiều lớp đệm, và bạn sẽ bị ù tai do tiếng vo ve của bầy ong”.

McCool đã phải kiên nhẫn tìm và loại bỏ trước 37 con ong chúa bằng tay. Anh từ chối sử dụng thuốc trừ sâu, bất chấp lời khuyên của một số đồng nghiệp.

Khiếp sợ vì tổ ong bắp cày khổng lồ 350.000 con - 2

Một con ong chúa đã được lấy ra khỏi tổ.

Được biết, ong bắp cày là loài ong hung dữ, nguy hiểm và hay tấn công người. Năm 2013, tại Trung Quốc, một vụ tấn công bất thường của ong bắp cày đã khiến 41 người chết và hàng trăm người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hiếu (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN