3 mỹ phẩm 'bất li thân' của người Hàn

Trà xanh, nhân sâm và kem tẩy da chết từ thiên nhiên được chị em dùng gần như mỗi ngày để có làn da trắng sáng.

Theo số lượng thống kê của một tổ chức y tế Hàn Quốc, trung bình mỗi phụ nữ nước này sở hữu trên 10 loại mỹ phẩm để chăm sóc sắc đẹp hàng ngày. Điều này phần nào giải thích cho thắc mắc vì sao các cô gái "xứ sở kim chi" có làn da khỏe mạnh, trắng như sứ. Bên cạnh các mỹ phẩm xuất xứ Hàn Quốc đã làm nên "bão" trong thời gian qua như BB cream thì những nguyên liệu làm đẹp dưới đây cũng là vật bất li thân với phái đẹp nước này.

1. Trà xanh

Sản vật thiên nhiên này có vô số tác dụng làm đẹp và cải thiện sức khỏe. Bởi trong trà có hàm lượng EGCG cao, chống oxy hóa, giúp cơ thể trẻ lâu. Ở Hàn Quốc, trà xanh trồng trên đảo Jeju là loại "thượng hạng" và được nhiều hãng sử dụng trong chế biến mỹ phẩm. Các loại sữa rửa mặt trà xanh, kem tẩy da chết trà xanh, kem dưỡng da trà xanh... cũng được phụ nữ Hàn ưa chuộng.

3 mỹ phẩm 'bất li thân' của người Hàn - 1

Các loại sữa rửa mặt trà xanh, kem tẩy da chết trà xanh, kem dưỡng da trà xanh... cũng được phụ nữ Hàn ưa chuộng

2. Nhân sâm

Được sử dụng nhiều trong y học, nhân sâm trước đây được dùng nhiều để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, ngày nay, nguyên liệu này còn được dùng để làm kem dưỡng da, giúp cân bằng độ ẩm, chống lại những dấu hiệu lão hóa và tăng sắc tố. Ngoài ra, sử dụng canh nhân sâm thường xuyên còn giúp giữ gìn vóc dáng cân đối.

3. Kem tẩy da chết chiết xuất thiên nhiên

Phụ nữ Hàn Quốc xem việc làm đẹp này như là thói quen thường xuyên để có được làn da sáng, trắng. Ngoài ra, họ còn rất chăm chỉ đến spa để chăm sóc sắc đẹp một cách chuyên nghiệp. Spa ở đây rất đa dạng về hình thức, mức giá và họ quan niệm đi spa là điều hoàn toàn bình thường, không xa xỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Lan (Ngôi sao)
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN