Cứu sống trẻ sơ sinh thủng ruột, tim ngừng đập

Sau sinh, bé Ngô Lâm H. (Hà Nội) ngạt nặng, không khóc, tim ngừng đập, toàn thân tím tái, không có phản xạ.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngày 18/10, bé Ngô Lâm Hoàng (Hà Nội) sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mẹ cháu H. ra nhiều máu gây suy thai, cân nặng 3,6 kg. Sau sinh, cháu H. có biểu hiện ngạt nặng (không khóc, tim ngừng đập, toàn thân tím tái, không có phản xạ) nên được cấp cứu rồi chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, bé H. được hồi sức tích cực bằng các phương pháp hiện đại nhất, đặc biệt các bác sĩ đã áp dụng liệu pháp làm mát toàn thân, giữ thân nhiệt thấp ở mức 33,5- 34,50 C trong vòng 72 giờ liền, nhằm ngăn chặn tổn thương tế bào não.

Kỹ thuật hạ thân nhiệt nếu thực hiện sớm trong vòng 6 giờ sau sinh có thể làm giảm 15-20% nguy cơ tử vong và di chứng não ở trẻ sơ sinh bị ngạt.

Theo Ths.Bs Lê Thị Hà, Phó khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng cháu H. khá phức tạp. Bệnh nhân suy đa phủ tạng do ngạt kéo dài không tiểu tiện được, phải lọc máu để điều chỉnh sự cân bằng dịch trong cơ thể. Trong quá trình lọc máu, bệnh nhân lại xuất hiện tình trạng chướng bụng.

Kết quả chụp X-quang, trẻ bị thủng ruột và cần can thiệp phẫu thuật ngay nhưng trẻ lại bắt buộc phải ‘bất di bất dịch” do đang điều trị hạ thân nhiệt và lọc máu.

Cứu sống trẻ sơ sinh thủng ruột, tim ngừng đập - 1

Các bác sĩ chuyển toàn bộ trang thiết bị đến phẫu thuật tại giường cho bệnh nhi

Tính mạng cháu H. như “ngàn cân treo sợi tóc”, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương PGS. TS. Lê Thanh Hải đã chỉ đạo cho kíp phẫu thuật và gây mê chuyển toàn bộ trang thiết bị từ phòng mổ sang khoa sơ sinh để phẫu thuật tại giường cho bệnh nhân.

Tiến sĩ , bác sĩ Phạm Duy Hiền, Phó trưởng Khoa Ngoại, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, trẻ bị viêm ruột hoại tử, thủng ở đoạn cuối hồi tràng, gây viêm phúc mạc nặng. Các bác sĩ đã phẫu thuật đưa đoạn ruột non bị thủng ra ngoài ổ bụng, làm sạch và dẫn lưu ổ bụng.

Sau hơn 1 tuần, sức khỏe cháu H. đã ổn định, có thể tự thở, ăn uống bình thường. Hiện bé H. vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN