Tên cướp lạ mặt xông vào nhà chích điện cụ già giữa đêm (P.Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Vốn không có công ăn việc làm lại lười lao động, Văn âm mưu sẽ khống chế người hàng xóm hòng chiếm đoạt số tiền lớn, để y được ăn chơi nhàn nhã. Song người tính không bằng trời tính, tội ác không thành, tiếng kêu cứu thất thanh của bà lão đã làm phá sản kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của kẻ thủ ác.

Dù nạn nhân Trần Thị Nê không gặp nguy hiểm đến tính mạng song hành vi phạm tội của Trần Huy Văn vẫn đủ các yếu tố để cấu thành tội Giết người. Việc nạn nhân chưa chết là nằm ngoài toan tính của hung thủ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN