Apple và Samsung muốn đàm phán hòa bình

Apple và Samsung đã bắt đầu cuộc thảo luận trong việc giải quyết cuộc chiến bản quyền kéo dài nhiều năm giữa hai công ty.

Cụ thể, CEO của Samsung là Shin Jong-kyun và CEO của Apple là Tim Cook đã tiến hành tổ chức một cuộc họp để trao đổi về vấn đề bản quyền trước khi thẩm phán Liên bang Mỹ, Lucy Koh đưa ra phán quyết vào ngày 8/1 tới đây.

Apple và Samsung muốn đàm phán hòa bình - 1

Apple và Samsung sẽ thôi kiện tụng? (Ảnh minh họa: Internet)

Tờ Korea Times cho biết, cuộc trao đổi giữa hai công ty đang diễn ra với tín hiệu không quá xấu. Tuy nhiên, phía Samsung cho rằng, Apple đã đòi hỏi quá nhiều khi yêu cầu Samsung phải trả 30 USD cho mỗi thiết bị vi phạm bằng sáng chế của công ty.

Theo FTC, việc đi đến thỏa thuận chung giữa Apple và Samsung là vấn đề mà nhiều người mong mỏi. Đó cũng là lý do Tổng thống Mỹ, Barack Obama đã phủ quyết phán quyết của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) về quyết định ban hành lệnh cấm bán một số sản phẩm của Samsung vi phạm bằng sáng chế Apple tại thị trường này.

Cuộc chiếm bằng sáng chế giữa Apple và Samsung đã diễn ra dưới nhiều hình thức, ở nhiều mặt trận khác nhau kể từ năm 2011, đặc biệt là tại Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo BGR) ([Tên nguồn])
Cuộc chiến Samsung vs Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN