Xót xa cuộc sống của bé gái 7 tuổi hóa bà lão 80

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Không thể ngờ rằng vì lý do như thế mà số phận bé gái lại thảm thương đến vậy.

Một bé gái ở Peru mắc phải căn bệnh lão hóa hiếm gặp ở trẻ em. Dù mới 7 tuổi nhưng hình dáng bên ngoài của cô bé không khác gì một bà cụ đã 80. Mẹ của bé gái đã chuyển con mình từ bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu từ các bác sĩ.

Xót xa cuộc sống của bé gái 7 tuổi hóa bà lão 80 - 1

Nếp da nhăn nheo và gương mặt khắc khổ của bé gái 7 tuổi không khác gì bà cụ 80

Thông thường, trẻ em mắc căn bệnh này có tuổi thọ trung bình là 14. họ thường sẽ ra đi từ độ tuổi 8 đến 24. Hầu hết sẽ chết vì bệnh tim mạch của tuổi già. Hiện tại, bé gái người Peru này cũng đang mắc bệnh đục thủy tinh thể và các bệnh liên quan đến tuổi già như loãng xương. Điều này khiến người mẹ vô cùng đau khổ và luôn tìm mọi cách để phép màu có thể đến với con gái mình.

Xót xa cuộc sống của bé gái 7 tuổi hóa bà lão 80 - 2

Người mẹ (áo trắng) và cô con gái 7 tuổi

Khi được đưa tới các cơ sở y tế, các chuyên gia đã chẩn đoán những trường hợp lão hóa sớm rất có thể do tình trạng hôn nhân cận huyết, xảy ra rất nhiều ở các quốc gia như Peru, đây cũng không phải trường hợp đầu tiên là hậu quả của hôn nhân cận huyết, trước đó cũng đã có một vài trường hợp được ghi nhận.

Xót xa cuộc sống của bé gái 7 tuổi hóa bà lão 80 - 3

Bé gái chỉ biết ứa nước mắt khi mỗi lần ra đường đều bị người lạ nhìn chằm chằm vào mặt

Tuy nhiên, trường hợp của bé gái này lại hoàn toàn khác, điều làm người mẹ đau đớn và day dứt hơn cả là bản thân mình chính là  lý do khiến con gái rơi vào thảm cảnh này. Cô đã sinh con năm 15 tuổi, đó là độ tuổi quá sớm để tốt cho việc có thai và sinh con. Mỗi ngày nhìn vào gương mặt đầy nếp nhăn của con mình, người mẹ đều dằn vặt bản thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Linh ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN