Lướt web tìm bạn tình

Cô gái chú trọng đến đối tượng: to, khỏe, đáp ứng nhu cầu cực kỳ cao của mình.

Nhiều bậc phụ huynh lo lắng tìm mọi cách cấm đoán con mình yêu sớm hay có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhưng họ sẽ ngã ngửa khi biết rằng ngay trong bốn bức tường ở nhà, chỉ có một cú click chuột, đứa con ngoan ngoãn của mình có thể đã gia nhập chợ tình trên mạng, nơi tình dục được rao “cho không biếu không” dễ và sẵn như rau củ.

Đầu tháng 7/2012, một cô gái sinh năm 1993 là sinh viên của một trường cao đẳng đã khiến không ít người phải sốc khi cập nhật một dòng status trên Facebook có nội dung hết sức “cởi mở”: “đang buồn và muốn quan hệ tình dục, ai ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội có nhu cầu gọi số điện thoại… gọi rồi nói thẳng vấn đề hẹn chỗ gặp luôn…”. Chuyện tưởng mới nhưng hóa ra đi sâu vào lòng thế giới mạng mới té ngửa những kiểu chào mời tình một đên như vậy đã “xưa như Diễm”…

Tư tình cho không biếu không…

Lần theo vài đường link một thành viên trên chatroom về đêm giới thiệu là “luôn có các em xinh tươi và sạch” chỉ trong vài phút tôi đã hoa mắt trước hàng loạt yêu cầu tìm bạn tình của nhiều 9X. Có thể kể đến một số website tiêu biểu như hihi…, ngoại tình.., jaovat…, sieurao… Chỉ mất một phút để tạo tài khoản trên các website này và ngay lập tức có thể đăng tin. Trong số các trang trên chỉ có jaovat… là yêu cầu xác nhận tài khoản qua email và tin được duyệt trước khi đăng. Tuy nhiên, dù theo quy định cấm các nội dung có liên quan đến sex nhưng những tin rao tìm bạn tình vẫn được duyệt mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Trang này còn chia khu vực tỉnh thành cho tin đăng như TP.HCM, Biên Hòa, Hà Nội… để tiện cho người tìm kiếm.

Trang sieurao… không kiểm duyệt nội dung liên quan đến sex nhưng lại không cho đăng thông tin liên lạc. Muốn liên lạc với chủ những tin rao này, phải soạn tin nhắn có mã số gửi tới một tổng dài. Tùy theo độ hot của lời rao mà mỗi tin nhắn sẽ bị trừ phí từ 1.000 – 15.000 đồng. Mặt khác, người đăng nếu muốn tin của mình luôn nằm ở đầu trang và thuộc vào hàng tin hot cũng phải tốn một số tiền từ 1.000 – 15.000 đồng để “nâng cấp” tin rao từ loại thường lên hàng VIP. Trên trang này, mục Kết bạn có hơn 1.100 tin đăng thì tất cả đều là lời rao tìm bạn tình, đa số đều thừa nhận mình là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng từ 18-30 tuổi, thừa tình, thiếu tiền muốn tìm người “giúp đỡ” hoặc thừa cả tình lẫn tiền, cần tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý.

Lướt web tìm bạn tình - 1

Sốc vì status của cô gái sinh năm 1993, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng

Điều đáng nói là không chỉ các “em gái” tự nhận mình xinh xắn, trắng trẻo muốn tìm bạn tình mà số lượng các “em trai” muốn tìm các “chị gái” cũng chiếm hơn nửa số tin đăng. Rất ít chủ tin rao đăng kèm hình ảnh thật mà yêu cầu liên hệ trước rồi webcam xem mặt sau. Dù vậy nhưng các tin kèm hình thường là tin của nữ và rất nóng bỏng.

Nếu những tin rao kết bạn bình thường nhấn mạnh đến sở thích, thói quen thì phần lớn chủ nhân của những tin rao tình đều đưa ra các mô tả cụ thể về bản thân cũng như yêu cầu chính xác đối tượng cần tìm. Chủ tin rao là nam thường nhấn mạnh mình cao to, khỏe mạnh, trẻ trung và nhiều kinh nghiệm. Còn nữ lại chú trọng vào “chất lượng” của đối tượng mình cần tìm. Như nick Heo tên N., sinh năm 1993, ở Cà Mau, cho biết mình cao trên 1,65m nên chỉ tuyển những “boy” to khỏe để… đáp ứng được nhu cầu cực kỳ cao của mình. Tương tự, một cô gái khác tên L. cũng đưa ra tiêu chí “làm tình giỏi” kèm theo các yêu cầu phụ như đưa đi ăn, đưa đi dạo phố… cho yêu cầu tuyển bạn tình của mình.

Chứng tỏ hơn mức độ chịu chơi của mình, N. còn kèm hàng loạt hình ảnh mặc đồ lót, hở rốn, hở ngực với đủ tư thế khêu gợi… Lạ hơn, một cô gái giấu tên trên trang jaovat… còn tuyển bạn tình bởi “em mới chia tay người yêu, vì rất kém trong chuyện đó… em không cần tiền, anh nào có kinh nghiệm, khỏe mạnh, cuồng nhiệt một chút… thì gọi cho em”. Xinh xắn, chịu chơi và… miễn phí nên khỏi phải nói các cô gái trên thu hút sự quan tâm của rất nhiều thành viên nam với số bình luận để lại nick chat yahoo và số điện thoại từ vài trăm đến vài ngàn.

Nhập vai một cô gái thất tình sinh năm 1993, tôi đăng tải tin tìm tình một đêm trên website hihi… và yêu cầu nhắn tin vào số điện thoại 094… nếu đáp ứng được yêu cầu trẻ khỏe, nhã nhặn và không chửi thề. Chưa đầy 2 phút sau khi đăng tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên, tiếp đó là gần 10 cuộc gọi và 50 tin nhắn liên tục đổ vào máy từ 11h tối cho đến 2h sáng. Tin rao của tôi cũng thu hút cả mấy trăm lượt xem trong vài tiếng. Các “ứng cử viên” đều cho biết mình từ 21 đến 25 tuổi, đang là sinh viên hoặc đi làm. “Lịch sự” thì ỡm ờ rằng muốn kết bạn, còn không xổ toẹt luôn rằng sẽ giúp tôi giải quyết nhu cầu.

Tôi làm tương tự như vậy trên trang sieurao… nhưng với giới tính là nam. Trong vòng 24 giờ, chưa tới 10 tin nhắn hồi đáp nhưng lại “chất lượng” hơn, phân nửa tin nhắn là của phụ nữ nhận mình ngoài 30 tuổi, hứa sẽ “hậu tạ” xứng đáng nếu… vui(!). Và số còn lại là của các “em gái” dưới 25 tuổi chán đời, muốn giải sầu.

… đến ăn bánh trả tiền

Không chỉ dừng lại ở những lời rao vô thưởng vô phạt, nhiều người còn đưa ra số tiền hẳn hoi cho những người đồng ý qua đêm với mình. Mức giá đưa ra thấp nhất thường là 200.000 đồng và cao có thể lên đến vài triệu đồng cho các cô gái từ 18-25 tuổi. Giải thích điều này, T., một thành viên của jaovat… tỏ ra sành sỏi cho biết, đối tượng những người này nhắm tới là các em gái 19 đôi mươi, không phải là gái mại dâm mà chỉ cần tiền để ăn chơi, mua sắm, nạp card điện thoại, cứu net… Đôi khi, không cần quan hệ, nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài trăm ngàn đồng chỉ để chat sex giải trí. Tiền nạp đến đâu… cởi đến đấy, từ 20.000-50.000 đồng tiền card điện thoại cho 5-30 phút “giải trí online” theo kiểu này. Sau đó, nếu cả hai cùng cảm thấy thoải mái thì sẽ hẹn gặp và “đi tới Z”.

Một hình thức rao bán tình dục khác phổ biến hơn trên trang ngoaitinh…, jaovat…, sieurao… là các chàng tự nhận là sinh viên, thừa nhu cầu sinh lý nhưng thiếu tiền cần tìm các chị gái U30 – 40 cô đơn, chồng bỏ, chồng chê hoặc chê chồng để tâm sự. Những tin rao vặt dạng này thường ngắn gọn, súc tích nhấn mạnh đến những yếu tố hình thể như cân nặng, chiều cao và khu vực hoạt động kèm theo số điện thoại, nick chat hoặc email. Dù một thành viên trong diễn đàn khẳng định ít người quan tâm đến những tin rao dạng này, nhưng nhìn vào số lượng các topic được mở ra như nấm sau mưa nhằm tranh giành sự chú ý của các khách ghé thăm thì có vẻ như đây là công việc “làm thêm” khá thành công đối với các chủ topic.

Lướt web tìm bạn tình - 2

Nhiều cô gái thất tình chỉ mong sớm tìm được bạn tình để khỏa lấp nỗi buồn (Ảnh minh họa)

Email cho một chủ topic tên T. giới thiệu mình là sinh viên, 23 tuổi, ở Hà Nội, có nhu cầu cao, cần tiền, muốn làm quen với các chị gái 30-40 tuổi, ngay ngày hôm sau tôi đã được T. add nick chat yahoo. Thấy tôi có vẻ dè dặt, muốn kín đáo vì sợ bị chồng biết, T. lập tức thể hiện mình là con nhà lành. T. cho biết đây là lần đầu tiên của mình, dù trước đó đã khẳng định mình có nhu cầu rất cao cần giải tỏa. Tôi thắc mắc nếu chưa thử lần nào thì sao T. có kinh nghiệm “giúp” tôi được, T. giải thích “em có nhu cầu cao nên xem phim ấy rất nhiều, em nghĩ em sẽ làm chị thỏa mãn”. Cho biết mình là sinh viên năm 4, học giỏi và rất ngoan nên T. yêu cầu buổi gặp chỉ có hai người, không quay phim, chụp ảnh để giữ… hình tượng. Khi tôi hỏi về giá cả của mỗi lần “gặp gỡ”, T. vào thẳng vấn đề “nếu em giúp được chị thỏa mãn, chị sẽ giúp em được bao nhiêu”. Sau một hồi đưa đẩy, T. “chốt” giá với tôi 1 triệu đồng cho một lần gặp kèm theo giao ước “đó là chị em mình thỏa thuận thế, còn nếu chị muốn giúp em thì còn nhiều cách”. Cuối buổi trò chuyện, tôi thắc mắc sao T. phải làm việc này thì cậu cho biết, tiền hàng tháng gia đình cho ít quá, không đủ tiêu xài, hơn nữa T. cũng có nhu cầu sinh lý cần giải tỏa nên coi như một công hai việc.

Điều đáng nói là không khó để tìm một thanh nhiên nhận mình là sinh viên và sẵn sàng chiều lòng “các chị” như T. trên các trang mạng kể trên. Tuy vào hầu bao của mỗi người giá tiền sẽ chênh lệch từ 500 đến vài triệu đồng. Ngoài tiền ra, nếu kèm thêm quà tặng như áo quần, giày dép, túi xách thì thái độ phục vụ cũng sẽ nhiệt tình hơn. Thậm chí, một số còn miễn  phí lần đầu để biết “chất lượng”, sau đó thấy thích “cho bao nhiêu thì cho”, hợp ý thì thành mối lâu dài, còn không thì đường ai nấy đi.

Đừng để tổ ấm thành tổ lạnh

Quan tâm đến vấn đề này, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy cho biết: Nhu cầu tình dục vốn là nhu cầu bản năng của con người. Ở các bạn trẻ nếu phần “con” lấn át phần “người” thì nhu cầu đó sẽ được bộc lộ hết sức mạnh mẽ, không quan tâm đến tình cảm, đạo đức hay bất cứ điều gì ngoài việc thỏa mãn nhu cầu thể xác. Cho nên, lý do đầu tiên bắt nguồn từ bản năng cơ thể của bất kỳ bạn trẻ nào ở độ tuổi dậy thì trở trên.

Nhưng câu hỏi đặt ra là, nếu như vậy thì tại sao vẫn có rất nhiều bạn trẻ lại sống lành mạnh, chỉ nghĩ đến chuyện học hành, hoạt động xã hội thôi chứ không hề có chuyện tình dục thoáng, tình một đêm? Đó chính là bởi những bạn trẻ này có mục đích sống, có đam mê và quan điểm sống đúng đắn. Còn nhóm tình dục thoáng có một nguyên nhân sâu xa nữa là các chị em bị mất niềm tin vào cuộc sống, gia đình. Việc mất hết chỗ dựa tinh thần này dẫn đến các em không còn niềm tin vào ngay chính mình. Mất hết niềm tin phấn đấu, ý chí, nghị lực thì cái còn lại chỉ là làm sao để thỏa mãn bản năng thôi. Nguyên nhân thứ hai này bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ buông thả trong tình yêu, tình dục. Họ có một đặc điểm chung là gia đình rất bất hạnh, bố mẹ ly hôn, ngoại tình hoặc quá lo làm ăn không có thời gian dành cho con cái. Đó là những cái tổ rất là lạnh chứ không phải là tổ ấm nữa. Vào đời với tâm trạng buồn chán, thất vọng với chính người thân của mình, dễ khiến các bạn trẻ tìm đến với niềm vui xác thịt để bù đắp những thiếu vắng trong tâm hồn. Tình một đêm cũng được, qua đường cũng được… miễn là có thể giúp các em khỏa lấp nỗi buồn.

Một nguyên nhân nữa là các em bị ảnh hưởng quan điểm tình dục thoáng qua phim ảnh, internet, sách truyện… xem những thứ như vậy trong các em không hình thành nên ham muốn bản năng thì mới là lạ. Phải là những em có nhiều mối quan tâm khác, cuộc sống khác… thì mới đủ bình tĩnh để kiềm chế hay quên đi. Còn những em đang chán nản, hụt hẫng, xem xong lại chỉ muốn thỏa mãn ngay lập tức. Đây là một nguyên nhân khách quan và đừng nghĩ chúng ta có thể kiểm soát được, khó lắm!

Hậu quả của tình dục thoáng rất khôn lường. Tình dục mà các em đem rao trên mạng miễn phí như vậy thì chỉ tạo điều kiện cho kẻ xấu “bập” vào, ai biết trong số đó có những kẻ cuồng dâm. Đến khi đó, thay vì được đáp ứng nhu cầu xác thịt các em sẽ bị tổn thương. Chưa kể các em còn có nguy cơ bị lây nhiễm HIV, lậu, giang mai, mào gà, mang thai ngoài ý muốn… Tình dục thoáng lâu dần còn dễ đẩy các em gái trở thành gái mại dâm và các em trai trở thành trai bao.

Đứng trước điều này, tôi cho rằng chính cha mẹ là những người phải tạo cho con tấm khiên chắn trước những tác động xấu này, cách sống của các em ảnh hưởng trực tiếp từ gia đình. Vậy nên cha mẹ phải làm gương cho con, định hướng, tạo cho con một không gian sống ấm áp.

(Tên các trang web đã được viết tắt).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Linh (Mốt và Cuộc sống)
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN