Hai chàng trai 9X siêu toán, giỏi tin

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Nguyễn Thế Hoàn, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Lê Yên Thanh, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) là hai đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015.

Vượt khó, học giỏi

Nguyễn Thế Hoàn (SN 1997), sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thái Bình. Hoàn là con cả của gia đình có hai anh em trai. Ngay từ bé, Hoàn đã cảm nhận được sự vất vả của bố mẹ trong cuộc mưu sinh. Thương bố mẹ, Hoàn chăm chỉ học hành, buổi đi học, buổi ở nhà phụ bố mẹ việc đồng áng.

Học xong THCS ở huyện, Hoàn dự thi vào lớp 10 của 3 trường chuyên (THPT chuyên Thái Bình, THPT chuyên - ĐH Sư phạm Hà Nội và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội). Hoàn đỗ cả 3 trường. Hoàn xin gia đình học tập ở Trường chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên.

Hai chàng trai 9X siêu toán, giỏi tin - 1

 Sinh viên Nguyễn Thế Hoàn.

Với thu nhập bấp bênh từ ruộng lúa, ngày Hoàn nhập trường cũng là lúc bố mẹ rời làng quê, khăn gói lên Thủ đô đi phụ hồ kiếm tiền nuôi con ăn học. Để tiết kiệm chi phí, bố mẹ Hoàn không thuê nhà trọ mà công trình ở đâu thì dựng lán sống ở đó.

“Những hôm được nghỉ học, em đến thăm bố mẹ. Trời nắng chang chang, đã quá 12h trưa nhưng bố mẹ vẫn phải làm việc. Công việc nặng nhọc, nhìn bố mẹ mồ hôi chảy ướt cả áo, em chỉ muốn bật khóc”, Hoàn nói.

Đam mê môn toán từ bé, nên cứ có thời gian là cậu dành để học toán, mỗi ngày em dành 7 - 8 tiếng cho môn này. Hoàn thường xuyên tìm kiếm tài liệu học tập trên internet, vào các diễn đàn toán học để giải đề, trao đổi, thảo luận với các bạn cùng yêu toán trong nước và thế giới. Những ngày tháng cố gắng của Hoàn đã được đền đáp khi liên tiếp hai năm học (lớp 10 và 11), cậu luôn đạt học sinh giỏi, vươn lên thành một trong những học sinh tốp đầu của trường.

Nhờ nỗ lực, Hoàn đạt những giải thưởng cao quý: Học bổng Phát triển toán học quốc gia của Viện Toán học; Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014. Năm 2015, Hoàn được tuyển thẳng vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Hoàn tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích và được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng GD&ĐT. Hoàn còn là Top 20 đại biểu Đại hội Tài năng trẻ 2015 được tuyên dương tại Phiên chính thức; đoạt 2 HCV kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2014, 2015.

Hoàn cho biết, mục tiêu hiện tại là học thật giỏi, giành được nhiều học bổng để phụ giúp bố mẹ. “Bố mẹ là người quan trọng nhất cuộc đời, không chỉ cho em sự sống mà còn là động lực lớn nhất để em thực hiện những mục tiêu lớn. Nhiều thứ sẽ thay đổi, nhưng có những điều không bao giờ đổi thay, đó là những giọt nước mắt, tình yêu thương, sự hy sinh của bố mẹ, sự động viên, chia sẻ của thầy cô, bạn bè”, Hoàn nói.

“Vua” săn giải thưởng

 Lê Yên Thanh (SN 1994, An Giang), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) đang là tác giả của hàng loạt ứng dụng tin học hữu ích trong cộng đồng. Yên Thanh cho biết, khi lên cấp 3, đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về lập trình. Điều khiến cậu say mê chính là khám phá ra những điều mới lạ và tính ứng dụng cao của các thuật toán tin học. Cùng với những mày mò của mình, Thanh đã sáng tạo ra những phần mềm gần gũi, có ích cho trường THPT (Quản lý nề nếp học sinh, Quản lý thư viện trường, Quản lý tuyển sinh).

Hai chàng trai 9X siêu toán, giỏi tin - 2

Sinh viên Lê Yên Thanh.

Không chọn đi du học, Thanh quyết định theo học tại ngôi trường được tuyển thẳng (Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM). Vào đại học, khi là sinh viên năm thứ hai, cậu đã có hai bài báo khoa học đăng tại hội nghị quốc tế và hơn chục đề tài, sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng cao. Không chỉ học giỏi, Yên Thanh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Khi là sinh viên năm 3, Thanh thuyết phục được Ban giám khảo đặc cách trao giải Đặc biệt cho mô hình “Bảo tàng tương tác”, tại hội thi Tin học trẻ TPHCM. Với mô hình mang tính ứng dụng cao này, người sử dụng có thể phóng to, thu nhỏ trên màn hình máy chiếu (giống như trên màn hình cảm ứng) nhờ tia hồng ngoại. Tiếp đó, Thanh cũng cho ra đời phần mềm “Busmap - bản đồ xe buýt online”. Sản phẩm này đã mang về cho Thanh giải nhất tại Hội thi Tin học trẻ TPHCM.

Chỉ hoàn thành trong hai tuần nhưng đây là sản phẩm khiến Thanh tâm đắc nhất vì giúp ích cho nhiều người dùng. Phần mềm này đã được Sở Giao thông Vận tải TPHCM đưa vào sử dụng và được triển khai, phục vụ những người đi xe buýt ở TPHCM và được Hà Nội triển khai áp dụng. “Busmap - bản đồ xe buýt online”  đã mang về cho Thanh giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2015. Cuối tháng 9/2015, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của ĐH Quốc gia TPHCM, Thanh là sinh viên duy nhất được tuyên dương.

Thanh cho biết, những phần mềm mà Thanh viết ra đều được cung cấp miễn phí cho người dùng. “Mình muốn cống hiến cho cộng đồng, góp một phần nhỏ vào sự tiến bộ và văn minh của xã hội. Hy vọng tương lai, mình sẽ tiếp tục tạo ra được nhiều sản phẩm như vậy hơn nữa”, Thanh nói.

Chia sẻ về niềm vui khi lọt Top 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015, Thanh nói: “Việc được vào danh sách đề cử là niềm khích lệ đối với mình nhưng không có nghĩa là điểm kết thúc. Mình luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn, những giải thưởng cao hơn cần phải đạt được”.

Khi được hỏi về trách nhiệm của giới trẻ với sự phát triển của công nghệ thông tin, Thanh khẳng định: “Giới trẻ chính là chìa khóa để mở rộng cánh cửa hội nhập và góp phần đưa những công nghệ mới trên thế giới đến với Việt Nam. Hiện, công nghệ luôn phát triển và ngày càng trở nên hiện đại, do đó mỗi người trẻ phải luôn có ý thức nâng cao năng lực bản thân để có thể có đủ bản lĩnh tiếp thu những công nghệ đó”.

Yên Thanh chia sẻ, hè năm nay, sẽ sang Mỹ thực tập ngắn hạn tại Google. Sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ học tiến sỹ tại Mỹ và dự định 27 tuổi sẽ có bằng tiến sỹ và trở về Việt Nam làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Lộc - Nguyễn Hoan ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN