Vụ bắt tử tù Thọ “sứt”: Dân kể lại cuộc vây bắt như phim hành động

Chiếc taxi chở Thọ “sứt” bất ngờ bị 4-5 xe máy áp sát, chặn lại. Cảnh sát mặc thường phục lập tức ập tới bắt giữ tên tử tù.

Vụ bắt tử tù Thọ “sứt”: Dân kể lại cuộc vây bắt như phim hành động - 1

Thọ “sứt” bị bắt khi đang đi taxi ở huyện Nam Sách.

Chiều 16.9, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Hải Dương đã bắt giữ tử tù bỏ trốn khỏi tại giam Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, 37 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) tại khu phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Cuộc vây bắt tử tù Thọ “sứt” của lực lượng cảnh sát khiến nhiều người dân khu phố hóp bất ngờ. Nhiều người dân ở đây mô tả cuộc vây bắt Thọ “sứt” của cảnh sát chẳng khác gì phim hành động, còn tên tử tù không có cơ hội phản kháng.

Bà Hạnh (ở khu phố Hóp) – chủ quán tạp hóa ngay gần hiện trường bắt giữ Thọ “sứt” kể lại, khoảng 17h22 phút chiều 16.9, bà đang bán hàng thì bất ngờ thấy 4-5 xe máy đuổi theo chiếc xe taxi đang chạy theo hướng TP.Hải Dương hướng về thị trấn Nam Sách. Sau đó, nhóm người đi xe máy áp sát, chặn đầu chiếc xe taxi lại.

“Những người đi xe máy nhảy xuống đập cửa ô tô. Khoảng gần 10 phút sau, những người này khống chế đối tượng đang nằm co quắp trong xe.

Tôi vẫn nghĩ đối tượng trên xe đánh nhau ở đâu đó nên bị bắt. Khi những người đi xe máy lôi đối tượng ra khỏi xe tôi mới biết đó là Thọ “sứt””, bà Hạnh nhớ lại.

Ông Xuân (ở khu phố Hóp) cho biết, khi ông đang ở trong nhà thì thấy cảnh sát mặc thường phục đi xe máy chặn đầu xe taxi rồi đập cửa xe bắt Thọ “sứt”.

“Hai cảnh sát đứng hai bên cửa gõ vào xe ra hiệu mở cửa nhưng đối tượng (Thọ “sứt” - PV) không mở.

Lúc này, một cảnh sát rút súng thì đối tượng nằm ngả ra. Sau đó, có một chiến sĩ cảnh sát đập kính, mở cửa xe taxi nhưng đối tượng vẫn giãy đạp. Tuy nhiên, cảnh sát túm chân lôi đối tượng ra ngoài.

Các chiến sĩ cảnh sát đè đối tượng nằm sấp xuống mặt đất rồi khóa tay đối tượng”, ông Xuân kể lại.

Theo người dân khu phố Hóp, cảnh sát thu giữ trên taxi một chiếc ba lô được cho là của Thọ “sứt” mang theo. Sau khi khóa tay Thọ “sứt”, cảnh sát đã lấy một tấm vải trùm đầu tên tử tù rồi đưa đi.

Vụ bắt tử tù Thọ “sứt”: Dân kể lại cuộc vây bắt như phim hành động - 2

Người dân khu phố Hóp bất ngờ khi cảnh sát bắt giữ nhanh gọn tử tù trốn trại Thọ “sứt”.

Trước đó, Thọ cùng với tử tù Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) trốn khỏi trại tạm giam T16 – Bộ Công an đêm 10.9.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, giao cho Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương truy bắt 2 tử tù nói trên.

Trực tiếp Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã chỉ huy một số cuộc vây bắt các đối tượng.

Các tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm của Tổng cục Cảnh sát như Trung tướng Trần Trọng Lượng (Phó Tổng cục trưởng), Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự), Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy)… đều trực tiếp tham gia chỉ đạo các cánh quân.

Lực lượng tinh nhuệ nhất của Tổng cục Cảnh sát đã được điều động truy tìm 2 tên tử tù. Đến 17h30 ngày 16.9, cảnh sát đã bắt giữ được Thọ “sứt tại huyện Nam Sách.

Theo điều tra, Thọ “sứt” là đối tượng có “số má” đầy mình với các tiền án về các tội Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5.2017, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về phần Tình, đối tượng từng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trước khi bị TAND TP.Hà Nội tuyên tử hình vì tội “mua bán trái phép chất ma túy” hồi tháng 4 vừa qua.

Tử tù Thọ “sứt” khai gì khi bị bắt?

Sau khi trốn khỏi trại giam, Thọ “sứt” bắt taxi di chuyển liên tục và không dừng chân quá 20 phút tại một địa điểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ninh Dương - Xuân Lực ([Tên nguồn])
Hai tử tù trốn khỏi trại giam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN