Tưới xăng thiêu người tình, kẻ ác nhân sẽ bị trừng trị

Sự kiện: Trọng án

Hành vi tưới xăng thiêu sống người tình của Tài đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo quy định tại Điều 93 BLHS. Tội ác của hắn sẽ bị phơi bày trước vành móng ngựa.

Ngày 8/9, công an quận 11, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc phòng cảnh sát điều tra (PC45 công an TP Hồ Chí Minh) tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ cháy ngày 7/9, tại số nhà161 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP. Hồ Chí Minh khiến một người bị thương. Nạn nhân được xác định là Hà Gia Huệ (21 tuổi, ngụ quận 11).

Trong đám cháy, chị Huệ bị lửa bao phủ toàn thân sau khi nhảy xuống mái che di động và nhảy xuống đất, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin mới nhất, nạn nhân Huệ bị bỏng 94% toàn thân và đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau đám cháy, lầu 1 của căn nhà bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản bên trong. Một số nhân chứng cho biết, khi bị cháy, chị Huệ vẫn còn tỉnh táo và nói bị Tài đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Được biết, Huệ sống cùng với một người chồng hờ tên Hà Vũ Tài (31 tuổi) được hơn 1 năm nay, giữa hai người thường xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh và truy bắt kẻ gây án. Với thông tin ban đầu, nghi phạm là người tình của nạn nhân.

Tưới xăng thiêu người tình, kẻ ác nhân sẽ bị trừng trị - 1

Nạn nhân đang điều trị tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng toàn thân.

Trước thông tin sự việc, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với Luật sư Tạ Quốc Cường để nhìn nhận sự việc.

Luật sư Cường cho biết: “Trước hết, cơ quan điều tra cần xác minh và truy bắt nghi phạm gây án. Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật phòng cháy chữa cháy 2001sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định: “Chất nguy hiểm về cháy nổ là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hóa, vật tư dễ xảy ra cháy nổ”.

Như vậy, theo quy định của Bộ Luật hình sự 1999 và Luật phòng cháy, chữa cháy hiện hành thì xăng là chất nguy hiểm về cháy, nổ và nếu đổ vào cơ thể người khác và dùng lửa tác động gây cháy sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, hành vi của Tài có thể cấu thành tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 93 BLHS”.

Luật sư Cường lưu ý: “Hậu quả không chết người xảy ra do được cấp cứu kịp thời là ngoài ý thức chủ quan của đối tượng. Do đó, hành vi phạm tội của Tài thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 18 BLHS. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.

Ngoài ra, khi thực hiện hành vi phạm tội đã gây cháy, thiệt hại đến tài sản trong ngôi nhà mà hai người đang thuê trọ. Do đó, có thể xử lý về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 143 BLHS”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Nhưng (Người đưa tin)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN