Truy sát đẫm máu ở Phú Quốc

Sau khi đánh nhau về chuyện tranh chấp chỗ bán hàng, 1 thanh niên trên đảo Phú Quốc đã dùng dao đâm chết đối thủ.

Truy sát đẫm máu ở Phú Quốc - 1

Nơi chị Phước bị Hiếu đâm chết vào tối hôm qua 3-4.

Chiều 4-5, đại tá Phạm Trung Thành, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết hiện các lực lượng chức năng ở huyện Phú Quốc đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi đối với chị Nguyễn Thị Hồng Phước (SN 1985, ngụ khu phố 8, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Chị Phước bị 1 thanh niên đâm chết do tranh chấp chỗ bán hàng.

Nghi can trong vụ án mạng này là Lý Thành Hiếu (SN 1985, tạm trú khu phố 1, thị trấn Dương) đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc tạm giữ hình sự. "Sau khi hoàn tất hồ sơ, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố bị can, khởi tố vụ án đối với nghi can này", đại tá Thành cho hay.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 3-5, tại khu vực trước cổng chợ đêm Dinh Cậu (thuộc khu phố 2, thị trấn Dương Đông) đã xảy ra vụ cự cãi giữa Hiếu và Phước.

Cự cãi một hồi, chị Phước dùng 2 con dao Thái Lan đuổi chém Hiếu. Bị chém trúng tay, Hiếu chụp một con dao đâm vào lưng chị Phước rồi tiếp tục bỏ chạy. Chị Phước đuổi theo một đoạn thì gục chết vì vết thương ở lưng quá nặng.

Vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng Công an huyện Phú Quốc đi tuần tra ngang qua và khống chế Hiếu đưa vào trụ sở làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN