Triệt phá đường dây dụ học sinh bán ma túy ở Sài Gòn

Lôi kéo nhóm học sinh sử dụng ma túy đá dẫn đến nghiện ngập, “nữ quái” sử dụng “công cụ” này để giao hàng cho khách.

Triệt phá đường dây dụ học sinh bán ma túy ở Sài Gòn - 1

Hai đối tượng Vi và Tuấn Anh

Ngày 15.9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Mai Ngọc Vi (23 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi), cùng ngụ quận Thủ Đức, L.H.N và Đ.B.L (cùng 16 tuổi), học sinh trường cấp 3 ở quận Thủ Đức để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an cũng đang điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Trước đó, vào ngày 13.9, đội CSĐT về ma túy Công an quận 9 tuần tra các tuyến đường trên địa bàn thì phát hiện N. và L. mặc đồng phục học sinh chạy xe máy gặp một thanh niên có biểu hiện khả nghi nên tổ chức theo dõi, khi hai thiếu niên giao gói hàng cho thanh niên thì công an ập đến kiểm tra phát hiện gói hàng có chất bột màu trắng. Kết quả giám định là ma tuý tổng hợp (dạng đá), nặng gần 3,9494 gram.

Ngay sau đó, 3 người có liên quan được đưa về trụ sở làm rõ. Hai thiếu niên N. và L. khai đang là học sinh ở trường cấp 3 trên địa bàn quận Thủ Đức, bản thân đang nghiện ma túy đá. Để thỏa mãn cơn nghiện, hai học sinh đồng ý giao ma túy cho các đối tượng.

Từ lời khai của hai nam sinh, công an mở rộng điều tra vụ việc và ập vào khách sạn Thủy Tiên (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) bắt quả tang Mai Nguyễn Ngọc Vi cùng 2 gói ma túy đá và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Ngay sau đó, công an cũng bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh.

Triệt phá đường dây dụ học sinh bán ma túy ở Sài Gòn - 2

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, Vi và Tuấn Anh khai nhận dụ dỗ các em học sinh sử dụng ma túy cho đến khi các em nghiện thì điều khiển các em học sinh đi giao hàng. Để có ma túy đá sử dụng, các em học sinh đồng ý làm “tay sai” cho Vi và Tuấn Anh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN